Dự báo bão số 13 đi vào đất liền các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên - Huế

Từ 4 giờ ngày 15-11 đến 4 giờ ngày 16-11, bão số 13 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km, đi vào đất liền các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên - Huế.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 4 giờ ngày 13-11, vị trí tâm bão số 13 ở khoảng 15,2 độ Vĩ Bắc; 116,0 độ Kinh Đông, cách Quần đảo Hoàng Sa khoảng 450km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135 km/giờ), giật cấp 15. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 250km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 90km tính từ tâm bão.

Dự báo 24 giờ tới (từ 4 giờ ngày 13-11 đến 4 giờ ngày 14-11), bão số 13 di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km. Đến 4 giờ ngày 14-11, vị trí tâm bão ở khoảng 15,5 độ Vĩ Bắc; 111,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Nam của Quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135 km/giờ), giật cấp 15.
 
Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Nam khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả Quần đảo Hoàng Sa) và phía Bắc khu vực Giữa Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão cấp 11-12, giật cấp 15; sóng biển cao từ 4-6m, vùng gần tâm bão 8-10m; biển động dữ dội. 

Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 13,0 đến 18,0 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 110,0 đến 118,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.
 
Cũng do ảnh hưởng của áp cao lục địa nên vùng biển các tỉnh từ Quảng Trị đến Ninh Thuận có gió Đông Bắc đến Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, từ gần sáng 14-11 gió mạnh dần lên cấp 7-9, vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12, giật cấp 15; biển động dữ dội, sóng biển cao từ 3-5m. Khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 4-6m. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1; riêng vùng biển từ Quảng Trị, Quảng Ngãi, khu vực Bắc và giữa Biển Đông cấp 3.
 
Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo (từ 4 giờ ngày 14-11 đến 4 giờ ngày 15-11), bão số 13 di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km. Đến 4 giờ ngày 15-11, vị trí tâm bão ở khoảng 16,7 độ Vĩ Bắc; 107,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển các tỉnh, thành từ Quảng Bình đến Quảng Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100 km/giờ), giật cấp 13.
 
Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo (từ 4 giờ ngày 15-11 đến 4 giờ ngày 16-11), bão số 13 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km, đi vào đất liền các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên - Huế và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó tiếp tục đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp. Đến 4 giờ ngày 16-11, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 18,1 độ Vĩ Bắc; 104,7 độ Kinh Đông, trên khu vực Trung Lào. Sức gió mạnh nhất trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ). 

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do bão: cấp 3.
 

Các chuyên gia của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo:

Những người đi biển cần thường xuyên theo dõi tin dự báo thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống tín hiệu báo bão, đồng thời chú ý quan sát bầu trời và mặt biển để phán đoán diễn biến thời tiết.

Khi nhận được tin bão thì tùy thuộc vào vị trí của tàu, thuyền đang hoạt động, vị trí và cường độ hướng di chuyển của bão mà thuyền trưởng cần kịp thời cho tàu, thuyền vào bờ hoặc tránh xa vùng ảnh hưởng của bão. Các thuyền trưởng cần điều khiển tàu, thuyền nhanh chóng tránh bão, luôn luôn giữ cho phương tiện của mình ở xa tâm bão một khoảng cách an toàn tối thiểu là từ 350-400km (tương đương 200 hải lý). 

Chi tiết các khu vực ngày và đêm 13-11: 


Phía Tây Bắc Bộ ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17°C, có nơi dưới 14°C; cao nhất 26-29°C.
 
Phía Đông Bắc Bộ ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh, vùng núi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19°C, vùng núi 14-17°C, có nơi dưới 13°C; cao nhất 26-29°C.
 
Thủ đô Hà Nội ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 17-20°C; cao nhất 26-29°C.
 
Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có mây, mưa rào và dông vài nơi, riêng Quảng Trị đến Thừa Thiên - Huế đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3, riêng phía Nam từ gần sáng 14-11 có gió mạnh dần lên cấp 3-4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C; cao nhất 25-28°C, có nơi trên 28°C.
 
Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông Bắc đến Bắc cấp 3, riêng các tỉnh phía Bắc từ gần sáng 14-11 có gió mạnh dần lên cấp 3-4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C; cao nhất 28-31°C.
 
Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3.Nhiệt độ thấp nhất 18-21°C; cao nhất 26-29°C, có nơi trên 29°C.
 
Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C; cao nhất 30-33°C.

Tin cùng chuyên mục