Dự án văn hóa nghệ thuật Antigone

Viện Goethe vừa kết thúc việc nhận đề xuất về dự án Antigone tại Việt Nam. Dự án kêu gọi các các đơn vị nghệ thuật tổ chức những buổi biểu diễn dựa trên vở kịch Antigone của Sophocles (thế kỷ thứ 5 TCN) - nhà soạn kịch nổi tiếng nhất thủ đô Athen, Hy Lạp.

Antigone đề cập tới lòng trung thành đối với gia đình và đất nước, về phẩm giá của con người và sự gắn kết xã hội, về diễn tiến của lịch sử cũng như ý nghĩa của mỗi cá nhân trong xã hội, và tất cả đều được định đoạt trước bởi số phận. 

Với Antigone, kinh phí được Viện Goethe hỗ trợ lên đến 200 triệu đồng/dự án - tác phẩm nghệ thuật. Nội dung hoạt động của dự án gồm 8 buổi trình diễn (sân khấu, nhạc, kịch…) sẽ được duyệt và thực hiện từ giữa tháng 10-2021 đến cuối tháng 11-2021. Riêng Nhà hát Tuổi Trẻ đã lên kế hoạch công diễn vở kịch Antigone trong năm 2022 - trên sân khấu lẫn trực tuyến. Viện Goethe cũng sẽ mời các nghệ sĩ sáng tạo Việt Nam cùng nghiên cứu tác phẩm này trong bối cảnh Việt Nam, thông qua một hội nghị chuyên đề và nhiều cách tiếp cận nghệ thuật khác nhau đối với hình tượng nhân vật nữ này.

Tin cùng chuyên mục