Dự án sân bay Long Thành: Đã kiểm kê đất của các tổ chức

Ngày 20-8, UBND tỉnh Đồng Nai đã tổ chức họp báo về tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh 6 tháng đầu năm 2019 và giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm. Nhiều vấn đề được báo giới quan tâm và trao đổi là tiến độ thực hiện Dự án sân bay Long Thành; xử lý vụ giang hồ chặn xe công an; tình hình dịch bệnh gây thiệt hại cho ngành chăn nuôi; chuyển đổi công năng KCN Biên Hòa 1...
Phối cảnh một góc sân bay quốc tế Long Thành
Phối cảnh một góc sân bay quốc tế Long Thành

Lãnh đạo Sở TN-MT tỉnh cho biết đang thực hiện đúng tiến độ Dự án sân bay Long Thành. Tỉnh đã kiểm kê xong đất của các tổ chức và đang tiếp tục kiểm kê đất của các hộ cá nhân. Trung ương đã giao 2 đợt vốn (gần 15.000 tỷ đồng) cho Đồng Nai thực hiện dự án vào cuối năm 2018 và đầu 2019.

Về vụ giang hồ vây chặn xe công an, Đại tá Bùi Hữu Danh, Phó Giám đốc Công an Đồng Nai, cho biết, Công an TP Biên Hòa đã khởi tố vụ án và bắt tạm giam 4 đối tượng gây rối trật tự công cộng và đang truy bắt những đối tượng còn lại. Công an tỉnh cũng đình chỉ công tác 3 cán bộ công an và giao Thanh tra Công an Đồng Nai tiếp tục xác minh làm rõ.

Tin cùng chuyên mục