Dự án năng lượng mặt trời hơn 1,4 tỷ USD ở Brazil

Tập đoàn Ingenostrum của Tây Ban Nha công bố kế hoạch đầu tư 7,6 tỷ real (gần 1,4 tỷ USD) vào dự án xây dựng 2 khu phức hợp năng lượng mặt trời tại bang Ceará của Brazil.

 Hai khu phức hợp sẽ được xây dựng tại TP Ibicuitinga và Quixadá, tạo ra gần 6.000 việc làm trong giai đoạn xây dựng và gần 400 việc làm trong quá trình vận hành.

Dự án sau khi đi vào hoạt động sẽ cung cấp thêm 50% năng lượng sạch cho toàn bộ bang ở phía Đông Bắc của Brazil.

Ingenostrum là tập đoàn chuyên về năng lượng tái tạo, có trụ sở tại Seville ở miền Nam Tây Ban Nha. Ingenostrum đang sở hữu các công ty con ở Bogotá (Colombia), Natal (Brazil) và có nhiều dự án tại Mexico, Argentina, Chile, Ecuador.

Tin cùng chuyên mục