Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn 2021 có thể được hỗ trợ vốn tối đa 1 tỷ đồng

Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam vừa phát động Cuộc thi “Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn” năm 2021 với nhiều nét mới so với những năm trước. Đặc biệt, thí sinh đạt giải nhất cuộc thi được  hỗ trợ nguồn vốn tối đa 1 tỷ đồng từ Quỹ Quốc gia về việc làm.
Hội Liên hiệp Thanh niên giới thiệu về cuộc thi Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn 2021
Hội Liên hiệp Thanh niên giới thiệu về cuộc thi Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn 2021

Cuộc thi “Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn” năm 2021 diễn ra từ nay đến tháng 11-2021, tập trung vào các ý tưởng phát triển nông nghiệp ứng dụng khoa học kỹ thuật, phát huy tài nguyên bản địa thông qua nông nghiệp; bảo vệ môi trường, tận dụng tài nguyên bản địa; bảo tồn văn hoá dân tộc, phát triển ngành nghề, sản phẩm truyền thống, khai thác du lịch cộng đồng.

Ở vòng sơ khảo, Ban tổ chức sẽ lựa chọn 120 ý tưởng, dự án tiêu biểu để triển khai vòng bán kết. Thông qua các hoạt động tập huấn, thi thuyết trình tại vòng bán kết, sẽ có 30 ý tưởng, dự án xuất sắc lọt vào vòng chung kết toàn quốc.

30 dự án lọt vào vòng chung kết sẽ được tham gia một vòng thuyết trình gọi vốn trước đại diện của ngân hàng, các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp có nhu cầu đầu tư, liên kết sản xuất. Kết quả kêu gọi đầu tư được tính là 1 chỉ số đánh giá xếp hạng dự án.

Ban tổ chức sẽ trao một giải nhất gồm 50 triệu đồng tiền mặt và nguồn vốn hỗ trợ tối đa 1 tỷ đồng từ Quỹ Quốc gia về việc làm; một giải nhì trị giá 30 triệu đồng, vốn hỗ trợ tối đa 500 triệu đồng; ba giải ba, mỗi giải 15 triệu đồng, vốn hỗ trợ tối đa 300 triệu đồng; ba giải khuyến khích, mỗi giải mười triệu đồng, vốn hỗ trợ tối đa 200 triệu đồng.

Theo ban tổ chức, cuộc thi “Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn” năm 2021 có một số nét mới với quy mô mở rộng, tiếp cận nhiều hơn với các bạn thanh niên. Năm nay, Trung ương Đoàn cũng chỉ đạo các tỉnh, thành đoàn sàng lọc trước một bước để đảm bảo chất lượng cuộc thi. Bài thi của thí sinh phải có xác nhận, giới thiệu của tỉnh, thành đoàn nhằm phát huy tính kết nối giữa chủ dự án với tổ chức Đoàn.

Ban Tổ chức sẽ hỗ trợ thí sinh qua các hoạt động tổ chức sàn giao dịch kêu gọi vốn đầu tư; hội nghị trao đổi về chính sách hỗ trợ trong sản xuất nông nghiệp với sự tham gia của lãnh đạo bộ, ngành, cơ quan Trung ương… và hội chợ quảng bá sản phẩm.

Tin cùng chuyên mục