Đốt rừng, lãnh 7 năm 6 tháng tù

Ngày 16-7, TAND huyện Nam Đàn (Nghệ An) đã kết thúc phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Hà Trúc (60 tuổi, trú xóm 2, xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn) về tội “Hủy hoại rừng”.

Bị cáo Hà Trúc tại tòa

Theo cáo trạng, khoảng 21 giờ 45 phút ngày 28-6-2019, Hà Trúc đang nằm nghỉ trên võng thì nảy sinh ý định đốt rừng Khe Đót thuộc xóm 2 (xã Khánh Sơn) với mục đích để mua lại đất trồng cây khác.

Ngay sau đó, Trúc vào nhà lấy 4 que hương, 1 hộp diêm và 1 đoạn chỉ, sau đó đi bộ đến rừng Khe Đót. Tại đây, Trúc lấy 5 que diêm đặt giữa 4 que hương rồi dùng chỉ quấn lại, đốt hương và cắm vào lùm cỏ khô. Khi hương cháy chạm đến phần diêm sinh thì lửa bùng phát cháy lùm cỏ khô sau đó lan vào rừng.

Vụ cháy đã gây thiệt hại 569.300 m2 rừng.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Hà Trúc 7 năm 6 tháng tù, buộc bồi thường cho chủ rừng hơn 2 tỷ đồng.

Tin cùng chuyên mục