Đột nhập chùa trộm 9 điện thoại của tu sĩ

Ngày 21-7, Công an TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) đã bắt khẩn cấp Phạm Tuấn Kiệt (24 tuổi) và Lâm Tuấn Anh (27 tuổi, cả 2 cùng ngụ TP Biên Hòa) trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 2 giờ sáng 18-7, Phạm Tuấn Kiệt và Tô Thanh Trường (15 tuổi) đột nhập vào chùa Tĩnh Tâm tại ấp Nhứt Hòa, xã Hiệp Hòa trộm 9 điện thoại di động của 8 tu sĩ đang ngủ.

Sau khi trộm được số điện thoại trên, Kiệt, Trường mang cho Lâm Tuấn Anh xem điện thoại di dộng trên và nói mới trộm cắp được. Đồng thời rủ Anh cùng mang đi tiêu thụ.

Sau đó, cả 3 đến tiệm mua bán điện thoại di dộng Nguyễn Gia tại phường Quyết Thắng bán 3 trong số 9 điện thoại di động được 7,4 triệu đồng rồi đến nhà nghỉ 117 tại xã Hiệp Hòa thuê phòng để nghỉ.

Đến rạng sáng 19-7, khi các đối tượng trên vẫn ngủ ở nhà nghỉ cùng 6 điện thoại di động chưa tiêu thụ thì bị lực lượng công an kiểm tra phát hiện.

Tại cơ quan công an Kiệt, Trường, Anh đã thừa nhận thực hiện vụ trộm trên để lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Riêng Trường do chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm ít nghiêm trọng nên cơ quan công an lập hồ sơ xử lý hành chính.                          

Tin cùng chuyên mục