Đồng Tháp xuất khẩu lô xoài đầu tiên vào thị trường EU với giá 11-13 euro/kg

Lô xoài đầu tiên của tỉnh Đồng Tháp vừa được xuất bán vào thị trường Liên minh châu Âu (EU), với giá từ 11-13 Euro/kg.

Ngày 19-2, các ngành chức năng tỉnh Đồng Tháp, phối hợp cùng Công ty cổ phần Cánh Cổng Vàng và Công ty TNHH Western Farm xuất khẩu lô xoài đầu tiên của tỉnh Đồng Tháp vào thị trường EU. Lô xoài do HTX Dịch vụ dịch vụ nông nghiệp Tịnh Thới cung cấp.

Đồng Tháp xuất khẩu lô xoài đầu tiên vào thị trường EU với giá 11-13 euro/kg ảnh 1 Lễ công bố xuất khẩu lô xoài đầu tiên của tỉnh Đồng Tháp vào thị trường EU

Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Giám đốc Công ty cổ phần Cánh Cổng Vàng cho biết, lô xoài được xuất khẩu vào thị trường EU có khối lượng 3 tấn. Trong đó, có 1,5 tấn xoài cát chu vàng và 1,5 tấn xoài cát chu xanh. Mức giá xuất khẩu từ 11- 13 Euro/kg, còn mức giá bán tại các siêu thị ở EU là 18 Euro/kg.

Theo bà Nguyệt, sau lô xoài này, các đơn hàng khác sẽ được xuất khẩu bằng đường biển với khối lượng 8 tấn và sẽ tăng dần số lượng... Ngoài mặt hàng xoài, thời gian tới công ty có nhu cầu xuất khẩu các mặt hàng nông sản giá trị cao, là thế mạnh của tỉnh Đồng Tháp như nhãn, mít Thái, ớt, ổi, gạo, mãng cầu xiêm...

Đồng Tháp xuất khẩu lô xoài đầu tiên vào thị trường EU với giá 11-13 euro/kg ảnh 2 Lô xoài đầu tiên của tỉnh Đồng Tháp được xuất bán vào thị trường EU

Ông Huỳnh Minh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp chia sẻ, hiện địa phương đã hình thành được các vùng chuyên canh cây ăn trái tập trung như vùng sản xuất xoài thuộc huyện Cao Lãnh và TP Cao Lãnh theo hướng GAP gắn xây dựng nhãn hiệu hàng hóa, cấp mã số vùng trồng để xuất khẩu. Xoài cũng là 1 trong 5 ngành hàng chủ lực được địa phương chọn thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, với nhiều mô hình ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất. Theo ông Tuấn, lô xoài đầu tiên của Đồng Tháp xuất sang thị trường EU sẽ là tiền đề cho loại trái cây này thâm nhập vào các thị trường khó tính khác trên thế giới…

Đồng Tháp xuất khẩu lô xoài đầu tiên vào thị trường EU với giá 11-13 euro/kg ảnh 3 Sản xuất và xuất khẩu xoài là thế mạnh của tỉnh Đồng Tháp

Hiện Đồng Tháp có hơn 980 ha xoài được cấp mã vùng xuất khẩu sang những thị trường khó tính và 4.228ha được cấp mã vùng xuất sang thị trường Trung Quốc... Đồng Tháp cũng thành lập 8 hợp tác xã, 37 tổ hợp tác và 23 Hội quán nông dân trồng xoài, liên kết sản xuất và tiêu thụ xoài dài hạn 1.073ha với hơn 10 doanh nghiệp...

Đồng Tháp xuất khẩu lô xoài đầu tiên vào thị trường EU với giá 11-13 euro/kg ảnh 4 Thời gian qua, tỉnh Đồng Tháp không nâng cao năng suất, chất lượng trái xoài, nhằm xuất khẩu vào thị trường khó tính như EU... 

Nhiều nông dân trồng xoài ở TP Cao Lãnh nhìn nhận, nếu như trước đây, trái xoài đa phần tiêu thụ nội địa. Từ khi thực hiện đề án tái cơ cấu thì việc sản xuất có nhiều thay đổi từ nhỏ lẻ sang liên kết với doanh nghiệp tiêu thụ; đồng thời được ngành chức năng đầu tư công nghệ, hỗ trợ kỹ thuật giúp nông dân nâng cao năng suất và chất lượng trái. Nhờ đó, ngành xoài của địa phương đã có những bước tiến đáng kể và nay khi trái xoài của Đồng Tháp chính thức vào các thị trường khó tính như EU… thì giá trị đã tăng lên rất cao. 

Tin cùng chuyên mục