Đồng Tháp đưa 1.900 người đi lao động nước ngoài

Chiều 28-10, ông Bùi Thành Nhơn, Giám đốc Sở LĐ-TB-XH tỉnh Đồng Tháp cho biết, trong năm 2019, tỉnh Đồng Tháp xây dựng kế hoạch đưa 1.000 người đi lao động có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng, thế nhưng chỉ mới 10 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã có 1.900 người đi lao động ở nước ngoài, vượt xa chỉ tiêu đề ra.

Đa số người dân Đồng Tháp đi lao động ở các thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan…với mức thu nhập bình quân từ 15-27 triệu đồng/người/tháng. Qua đó, giúp nhiều gia đình từ khó khăn vươn lên khá giả.

Đồng Tháp đưa 1.900 người đi lao động nước ngoài ảnh 1 Ngành chức năng Đồng Tháp tư vấn và đào tạo nghề cho người dân, trước khi tham gia xuất khẩu lao động 

Cũng theo ông Bùi Thành Nhơn, hiện nay Đồng Tháp liên kết với 52 công ty chuyên về xuất khẩu lao động (tất cả đều được Bộ LĐ-TB-XH cấp phép).

Ngoài ra 100% người dân khi đăng ký lao động ở nước ngoài phải qua thẩm định của chính quyền cấp xã, cấp huyện và Trung tâm Dịch vụ việc làm Đồng Tháp đào tạo tay nghề, ngoại ngữ, hỗ trợ vay vốn…Vì vậy, không để xảy ra những trường hợp lao động “chui” ở nước ngoài.

Đồng Tháp đưa 1.900 người đi lao động nước ngoài ảnh 2 Ông Lê Minh Hoan, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, trong lần nói chuyện với các gia đình có con em tham gia lao động ở thị trường Nhật Bản 

Ông Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp khẳng định: “Chương trình đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng với phương châm “đi làm thuê, về làm chủ” được tỉnh rất quan tâm. Nhờ chú trọng lựa chọn đối tác, lãnh đạo tỉnh còn trực tiếp đến khảo sát ở nước ngoài trước khi ký hợp đồng, nên phần lớn người lao động đều có việc làm, thu nhập phù hợp; từ đó kích thích nhiều lao động khác tiếp tục đăng ký đi làm việc nước ngoài". 

Ước tính, hiện nay ở Đồng Tháp có trên 5.500 lao động đang làm việc ở nước ngoài. Mỗi năm người lao động gửi về nước gần 1.500 tỷ đồng, tương đương với giá trị tăng thêm của ngành nông nghiệp địa phương.

Tin cùng chuyên mục