Đồng Tháp chủ động ứng phó nước lũ lên nhanh

Tối 13-10, Ban Chỉ đạo ứng phó với Biến đổi khí hậu - Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đồng Tháp cho biết, vừa có công văn gửi các ngành liên quan, các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, về việc khẩn trương ứng phó với nước lũ lên nhanh, cùng bão số 7 và thời tiết nguy hiểm…

Cụ thể, trong những ngày vừa qua, tại khu vực trung lưu sông Mê Kông đã có mưa vừa, mưa to, do đó lũ tại khu vực này đang lên. Mực nước tại Viên Chăn (Lào) hiện là 4,59m cao hơn 3,69m so cùng kỳ; ở Pakse (Lào) là 6,35m cao hơn cùng kỳ 4,21m…

Tại Đồng Tháp, những ngày vừa qua mực nước bắt đầu lên theo kỳ triều cường. Dự báo 10 ngày tới, mực nước tại khu vực đầu nguồn tỉnh Đồng Tháp tiếp tục lên với cường suất trung bình khoảng từ  8 - 10 cm/ngày, mực nước ở nội đồng Tháp Mười lên với cường suất từ  4 - 7 cm/ngày, mực nước ở phía Nam của tỉnh lên từ 6 – 9 cm/ngày…

Đồng Tháp chủ động ứng phó nước lũ lên nhanh ảnh 1 Tình trạng sạt lở ở Đồng Tháp thời gian qua diễn biến phức tạp 

Trước tình hình trên, Ban Chỉ đạo ứng phó với Biến đổi khí hậu - Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đồng Tháp, yêu cầu các ngành chức năng và các huyện theo dõi sát diễn biến mưa, lũ hàng ngày và diễn biến bão số 7… nhằm cảnh báo kịp thời để người dân biết, đề phòng; bảo vệ sản xuất và an toàn tính mạng người dân.

Đồng thời kiểm tra, gia cố nhà cửa và các công trình hạ tầng, chặt tỉa cành cây đề phòng lốc xoáy, gió mạnh; Chủ động bơm tiêu úng trong trường hợp có mưa lớn; sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn kịp thời khi có tình huống xảy ra… 

Tin cùng chuyên mục