Đồng Tháp: Bầu trực tiếp Bí thư Thành ủy TP Cao Lãnh

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Cao Lãnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã bầu 41 đồng chí vào BCH khóa mới. Đồng thời, bầu đồng chí Phan Văn Thương, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy TP Cao Lãnh nhiệm kỳ 2015 – 2020, giữ chức Bí thư Thành ủy Cao Lãnh TP, nhiệm kỳ 2020 – 2025, với 248/248 phiếu đồng ý, đạt 100%.

Chiều 17-7, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Cao Lãnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã bế mạc; đây là đại hội được tỉnh Đồng Tháp chọn thực hiện bầu trực tiếp Bí thư Thành ủy TP Cao Lãnh.

Theo đó, đại hội bầu 41 đồng chí vào BCH khóa mới. Đồng thời, bầu đồng chí Phan Văn Thương, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy TP Cao Lãnh nhiệm kỳ 2015 – 2020, giữ chức Bí thư Thành ủy Cao Lãnh TP, nhiệm kỳ 2020 – 2025, với 248/248 phiếu đồng ý, đạt 100%.

Đồng Tháp: Bầu trực tiếp Bí thư Thành ủy TP Cao Lãnh ảnh 1 Đồng chí Phan Văn Thương được bầu giữ chức Bí thư Thành ủy TP Cao Lãnh, nhiệm kỳ 2020- 2025. Ảnh: NGUYỆT ÁNH 

Đồng chí Phan Văn Thương, Bí thư Thành ủy TP Cao Lãnh cho biết, những năm qua kinh tế của TP Cao Lãnh duy trì tốc độ tăng trưởng khá, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn của một số ngành tăng bình quân 6,57%/năm; cơ cấu chuyển dịch đúng định hướng; trong đó, thương mại - dịch vụ giữ vai trò quan trọng thúc đẩy tăng trưởng, công nghiệp - xây dựng tiếp tục phát huy vai trò động lực, chuyển dần tư duy sản xuất nông nghiệp hàng hóa giản đơn sang nông nghiệp đô thị. Thương mại - dịch vụ phát triển nhanh, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng bình quân 10,51%/năm. Nhiều nhà đầu tư lớn đến triển khai các dự án thương mại, dịch vụ, góp phần đa dạng hóa các loại hình dịch vụ phục vụ người tiêu dùng. Hoạt động du lịch có nhiều khởi sắc, số lượng khách tăng dần qua các năm; cơ sở lưu trú, khách sạn tăng nhanh. Nhiều điểm du lịch cộng đồng mang lại hiệu quả bước đầu và có triển vọng phát triển. Chất lượng tổ chức các lễ hội hàng năm được nâng lên, vừa phát huy giá trị truyền thống, vừa gắn với quảng bá hình ảnh địa phương. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn vượt chỉ tiêu nhiều năm liền, dự kiến thu năm 2020 đạt 1.055 tỷ đồng, tăng 2 lần so với năm 2015.

Đồng Tháp: Bầu trực tiếp Bí thư Thành ủy TP Cao Lãnh ảnh 2 Phát triển du lịch, một trong những thế mạnh của Thành phố Cao Lãnh 

Định hướng nhiệm kỳ 2020 - 2025, sẽ tập trung phát triển TP Cao Lãnh trở thành trung tâm thương mại - dịch vụ, du lịch, công nghiệp chế biến của tỉnh; trong đó, tập trung phát triển dịch vụ du lịch và một số mô hình du lịch cộng đồng tạo sự khác biệt, có sức hấp dẫn đối với du khách. Đẩy mạnh phát triển ngành công nghiệp, chú trọng công nghiệp chế biến với ngành nghề chủ lực, có lợi thế của địa phương trên cơ sở ứng dụng khoa học công nghệ mới. Tăng cường hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp. Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ vào mọi mặt của đời sống xã hội, trong đó tập trung lĩnh vực xây dựng chính quyền, du lịch, giao thông, nông nghiệp; chuẩn bị các điều kiện tiến tới xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh. Cụ thể, TP Cao Lãnh phấn đấu thu ngân sách trên địa bàn tăng 12%/năm; thu nhập bình quân đầu người tăng 1,8 lần so với năm 2020; tỷ lệ đô thị hóa đạt 73%; xây dựng 3 xã đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao; xây dựng mô hình “Làng thông minh” ở xã Tân Thuận Tây...

Tin cùng chuyên mục