Đồng Tháp: Bắt nóng nhóm đối tượng trong vụ nổ súng chết người

Hơn 48 giờ lần theo dấu vết tội phạm, lực lượng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ các đối tượng trong vụ nổ súng gây chết người tại Đồng Tháp khi đang lẩn trốn ở tỉnh Bình Dương, cách hiện trường gây án hàng trăm km.

Chiều 31-3, Thượng tá Trần Trung Quốc, Trưởng phòng Tham mưu (Công an tỉnh Đồng Tháp) cho biết, lúc 6 giờ 45 phút cùng ngày, lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp các đơn vị có liên quan của Công an tỉnh Bình Dương truy bắt nóng 2 đối tượng trong vụ nổ súng làm 1 người chết.

Đồng Tháp: Bắt nóng nhóm đối tượng trong vụ nổ súng chết người ảnh 1 Hai đối tượng Võ Văn Linh và Nguyễn Thị Ánh Nguyệt bị bắt giữ 

Cụ thể, 2 đối tượng bị bắt giữ điều tra về hành vi giết người là Võ Văn Linh (30 tuổi, ngụ phường Vĩnh Tân, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) và Nguyễn Thị Ánh Nguyệt (33 tuổi, ngụ khóm 4, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp).

Hai đối tượng này bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại vườn cao su, thuộc ấp Long Hưng, xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương, cách hiện trường gây án hàng trăm km.

Đồng Tháp: Bắt nóng nhóm đối tượng trong vụ nổ súng chết người ảnh 2 Thượng tá Trần Trung Quốc thông tin vụ nổ súng. Ảnh: QUỐC AN

Theo cơ quan công an, quá trình điều tra ban đầu được biết, ngày 28-3 tại xã Phú Điền (huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp) nhóm đối tượng gồm: Nguyệt, Linh và Nguyễn Văn Tới (20 tuổi, ngụ xã Phú Điền, huyện Tháp Mười) có mâu thuẫn với Võ Văn N. (33 tuổi, ngụ xã Mỹ An, huyện Tháp Mười) dẫn đến cự cãi. Bất ngờ, Linh sử dụng súng dạng rulo (bắn đạn chì) bắn chết nạn nhân N.

Sau khi gây án, cả 3 đối tượng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, sau hơn 48 giờ lần theo dấu vết các lực lượng công an đã bắt giữ đối tượng Linh và Nguyệt. Riêng đối tượng Tới đã đầu thú trước đó.

Hiện, vụ việc đang được ngành chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tin cùng chuyên mục