Đông Nam Á hợp tác, xây dựng lòng tin trong đấu tranh với tội phạm ma túy

Ngày 14-10, Hội nghị cấp bộ trưởng các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) về ma túy (AMMD) lần thứ 7 do Campuchia tổ chức theo hình thức trực tuyến đã diễn ra.
Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng đoàn Việt Nam phát biểu tại Hội nghị AMMD 7. Ảnh: VGP
Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng đoàn Việt Nam phát biểu tại Hội nghị AMMD 7. Ảnh: VGP

AMMD lần này tập trung vào các nội dung: đánh giá kết quả thực hiện về vấn đề ma túy tại hội nghị quan chức cấp cao ASEAN lần thứ 41 và những vấn đề đặt ra; đánh giá giữa kỳ kế hoạch hợp tác ASEAN về phòng chống sản xuất, mua bán trái phép ma túy tại khu vực tam giác vàng giai đoạn 2020-2022 và kế hoạch hành động ASEAN chống ma túy giai đoạn 2016-2025…

Tại AMMD lần thứ 7, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam, khẳng định, Việt Nam chia sẻ lập trường chung của ASEAN về thái độ không khoan nhượng với ma túy và theo đuổi mục tiêu lâu dài hướng tới một cộng đồng chung ASEAN không ma túy; đề nghị các nước ASEAN cần duy trì và củng cố xây dựng “lòng tin chính trị” trong đấu tranh phòng chống ma túy; kiểm soát và phòng chống thất thoát tiền chất, triệt phá các cơ sở sản xuất ma túy bí mật.

Cùng với đó, các bên cần chủ động thiết lập kênh trao đổi thông tin, cơ chế giao ban trực tuyến; chia sẻ kinh nghiệm trong công tác phòng chống ma túy; triển khai các đợt cao điểm tuyên truyền, tấn công, trấn áp tội phạm ma túy tuyến biên giới; tiến hành điều tra chung đối với các vụ án liên quan đến tội phạm ma túy xuyên quốc gia…

* Ngày 14-10, Đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam - Indonesia lần thứ 2 đã diễn ra theo hình thức trực tuyến với sự đồng chủ trì của Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Trung tướng Donny Ermawant Taufanto, Tổng Thư ký Bộ Quốc phòng Indonesia. 

Đông Nam Á hợp tác, xây dựng lòng tin trong đấu tranh với tội phạm ma túy ảnh 1 Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến tham dự đối thoại

Tại đối thoại, hai bên thống nhất tiếp tục triển khai hiệu quả, linh hoạt các nội dung hợp tác, phù hợp với tình hình dịch Covid-19, tập trung vào các lĩnh vực: trao đổi đoàn, nhất là đoàn cấp cao; đào tạo; hợp tác quân, binh chủng; hợp tác quân y trong phòng chống dịch Covid-19; công nghiệp quốc phòng; tham vấn, ủng hộ lẫn nhau tại các cơ chế, sự kiện đa phương.

Hai bên cũng trao đổi về tình hình an ninh thế giới, khu vực và những vấn đề quốc tế cùng quan tâm. Về vấn đề Biển Đông, hai bên nhấn mạnh việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không, giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hiệp quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982.

Tin cùng chuyên mục