Đồng Nai: Tụ tập sinh hoạt tôn giáo trực tuyến trái phép

Ngày 22-9, Công an huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) cho biết, đang cũng cố hồ sơ để tham mưu cấp có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với  nhóm người tụ tập sinh hoạt tôn giáo trực tuyến trái phép trên địa bàn.

Theo thông tin bau đầu, Công an huyện Xuân Lộc tiến hành kiểm tra hành chính tại phòng trọ số 6 do bà Huỳnh Thị Thảo làm chủ và phát hiện bà Huỳnh Thị Ánh (SN 1981) cùng 7 người dân khác có dấu hiệu sinh hoạt tôn giáo trái phép trong thời gian giãn cách xã hội.

Cơ quan công an làm việc với thành viên của nhóm sinh hoạt tôn giáo trái phép

Qua điều tra, cơ quan công an xác định điểm sinh hoạt tôn giáo trái phép này là do bà Huỳnh Thị Ánh đứng ra tổ chức và lôi kéo gia đình ông Huỳnh Văn Quyền (anh ruột) ngụ cùng địa phương đến phòng trọ để tham gia nghe đọc kinh trực tuyến qua mạng internet.

Ngoài việc lập biên bản về hành vi “Không thực hiện biện pháp hạn chế tập trung đông người” theo Nghị định 117/2020/NĐ-CP ngày 28-9-2020 của Chính phủ, Công huyện Xuân Lộc cũng đã yêu cầu những người trên cam kết không tái phạm.

Tin cùng chuyên mục