Đồng Nai quyết liệt trấn áp tội phạm

Một  thời gian dài tỉnh Đồng Nai là địa bàn nóng về an ninh trật tự, xuất hiện nhiều băng nhóm tội phạm manh động, đâm chém, bắt giữ người trái pháp luật, làm ăn phi pháp, mở và bảo kê sòng bạc, quậy phá, tạo cớ tranh chấp đất đai để chiếm đoạt...

Trước tình hình này, gần đây Bộ Công an đã chấn chỉnh nhân sự lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai và ngay sau đó, Công an Đồng Nai đã có những hoạt động rất ấn tượng: tiến hành đấu tranh chống tiêu cực, làm trong sạch đội ngũ, xử lý cán bộ CSGT bảo kê cho các nhà xe vi phạm Luật Giao thông đường bộ; liên tục mở các cuộc tấn công, trấn áp tội phạm.

Trong những ngày cuối năm 2019, đã triệt phá nhiều quán bar, vũ trường có hoạt động mua bán trái phép chất ma túy; lập hồ sơ xử lý hàng trăm đối tượng sử dụng ma túy; triệt phá đường dây cho vay nặng lãi quy mô lớn; xử lý các hàng quán karaoke, bia ôm... 

Để ngăn chặn tình trạng đua xe trái phép, Công an tỉnh Đồng Nai đã truy quét, tạm giữ hàng trăm phương tiện của các đối tượng đua xe, lạng lách, đánh võng, nẹt pô. Việc vận động giao nộp hung khí, tăng cường quản lý vũ khí quân dụng được đặc biệt quan tâm. Hơn 450 khẩu súng các loại và hơn 2.400 công cụ hỗ trợ (dao, lê, mã tấu) thu được đã bị cắt vụn, tiêu hủy.

40 ngày trước Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, 1.000 cán bộ, chiến sĩ Công an Đồng Nai đã ra quân lập lại trật tự địa bàn, kiên quyết trừng trị các loại tội phạm, tuyên chiến với các băng nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức, tội phạm liên quan đến tín dụng đen, bảo kê, cưỡng đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, và triệt phá các tụ điểm ma túy, đánh bạc, khai thác khoáng sản trái phép. Toàn lực lượng được huy động làm tốt điều tra cơ bản, nắm chắc tình hình địa bàn và hành tung đối tượng, có kế hoạch đấu tranh cụ thể. Tập trung đấu tranh ngăn chặn tội phạm ngay từ khi các băng nhóm mới manh nha hình thành; triệt phá các băng nhóm đang hoạt động, đồng thời có đối sách quản lý các đối tượng, không để hoạt động trở lại.

Hỗ trợ Công an tỉnh Đồng Nai mở cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, Bộ Công an vừa điều động 400 cảnh sát cơ động để bổ sung quân thường trực chiến đấu, xử lý các tình huống đột xuất, tuần tra vũ trang trên địa bàn, kiểm soát an ninh trật tự khu vực. Hiện tại, hỗ trợ việc đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn tỉnh Đồng Nai còn có Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Nam bộ và Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Nam TPHCM. Qua đó, cho thấy lực lượng Công an đang rất quyết tâm chuyển hóa an ninh trật tự địa bàn tỉnh Đồng Nai. 

Ngoài ra, Công an Đồng Nai cũng đã tích cực thực hiện chủ trương đưa công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã. Từ đó, nâng cao hiệu quả công tác, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ đắc lực phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương.

Qua những diễn biến tích cực trong công tác chuyển hóa địa bàn tỉnh Đồng Nai, có thể đúc kết nhiều bài học về bố trí nhân sự, chấn chỉnh tổ chức, xây dựng lực lượng; có các biện pháp ứng phó khẩn trương, không khoan nhượng để đấu tranh chống tiêu cực, xử lý việc cán bộ cơ quan công quyền có hành vi bảo kê; quyết liệt lập lại trật tự kỷ cương, quan tâm bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp của người dân; tiến hành quyết liệt và bài bản trong đấu tranh chống tội phạm.

Mong Công an tỉnh Đồng Nai duy trì được các hoạt động này thường xuyên, liên tục kiểm tra, xử lý đúng pháp luật đối với những hành vi vi phạm, để đem lại hiệu quả thực chất và căn cơ, chứ không phải tổ chức ra quân kiểu phong trào trống giong cờ mở vài ngày, vài tuần rồi thôi.

Tin cùng chuyên mục