Đồng Nai: Phát hiện một điểm khai thác đất trái phép

Ngày 12-5, Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đang tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật một vụ khai thác khoáng sản trái phép vừa được phát hiện tại xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu.
Phương tiện và khu vực phát hiện khai thác đất trái phép
Phương tiện và khu vực phát hiện khai thác đất trái phép

Theo thông tin ban đầu, qua công tác trinh sát, Phòng Cảnh sát môi trường đã phát hiện một điểm hoạt động khai thác khoáng sản trái phép thuộc ấp 5, xã Vĩnh Tân.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện 2 tài xế là anh H.T.L. (sinh năm 1975) và anh N.P.L. (sinh năm 1994) đang điều khiển 2 xe tải, mỗi xe chở 4m3 đất đang chuẩn bị ra khỏi khu vực khai thác và 1 tài xế N.H.S. (sinh năm 2000) đang điều khiển máy đào khai thác đất.

Làm việc với cơ quan công an, các tài xế không cung cấp được các giấy tờ có liên quan đến hoạt động khai thác, vận chuyển đất nêu trên nên Phòng Cảnh sát môi trường đã tiến hành lập biên bản, tạm giữ các tang vật, phương tiện có liên quan để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin cùng chuyên mục