Đồng Nai: Khởi tố 2 đối tượng chuyên trộm cắp xe máy

Công an TP Biên Hòa vừa bắt, khởi tố 2 đối tượng trộm xe máy, nghiện ma túy với 4 vụ trộm thành công chỉ trong vòng mười ngày.

Ngày 5-1, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Đào Văn Hùng (31 tuổi, Hùng lớn) và Đào Văn Hùng (29 tuổi, Hùng nhỏ), cả 2 đều quê tỉnh Nghệ An để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản. 

Là những đối tượng không nghề nghiệp, lại nghiện ma túy, để có tiền mua ma túy sử dụng 2 đối tượng Hùng lớn và Hùng nhỏ đã rủ nhau đi trộm tài sản. Hai đối tượng trên thường rảo quanh các tuyến đường trên địa bàn TP Biên Hòa, khi phát hiện tài sản (chủ yếu là xe máy) chúng sẽ phân nhau cảnh giới để tên còn lại nhanh chân phá khóa rồi tẩu thoát...

Theo đó, sáng 13-12-2018, Hùng lớn điều khiển xe máy chở Hùng nhỏ đi đến phường Thống Nhất để "kiếm mồi". Khi đi ngang Công ty TNHH Ng.Th.Ph. ở phường Thống Nhất (TP Biên Hòa), hai đối tượng phát hiện chiếc xe máy của anh Nguyễn Quốc Anh (29 tuổi) ngụ phường Trảng Dài (TP Biên Hòa) để trước công ty không có người trông coi. Hùng nhỏ đứng ngoài cảnh giới để Hùng lớn dùng đoản phá khóa rồi mang đến bến xe Lam Hồng (tỉnh Bình Dương) bán được 4 triệu đồng, Hùng lớn chia cho Hùng nhỏ 500 ngàn đồng còn mình giữ 3,5 triệu đồng.  

Sau khi hết tiền, lúc 13h15 ngày 19-12-2018, khi đi ngang qua nhà anh Lê Văn Lệ ngụ KP1, phường Bửu Long (TP Biên Hòa), phát hiện chiếc xe máy biển số 60X9-8012 của ông Nguyễn Văn Lánh (46 tuổi) ngụ tỉnh Bình Dương dựng trong sân nhà không có người trông coi, Hùng lớn lẻn vào bẻ khóa rồi lấy chiếc xe trên, mang về Bình Dương bán được 2,5 triệu đồng chia nhau tiêu xài.

Một ngày sau đó lúc 13h ngày 20-12-2018, khi đi ngang qua công trình xây dựng ở KP3A, phường Trảng Dài (TP Biên Hòa), chúng phát hiện chiếc xe máy biển số 60B1-369.49 của anh Ngô Văn Được (35 tuổi) ngụ phường Trảng Dài (TP Biên Hòa) dựng ở đường nội bộ, trước công trình xây dựng, Hùng nhỏ đứng ngoài cảnh giới còn Hùng lớn đi bộ đến phá khóa xe rồi nhanh chân tẩu thoát về Bình Dương bán được 2,5 triệu đồng mua ma túy sử dụng và tiêu xài cá nhâ. Với thủ đoạn tương tự, ngày 17-12-2018, chúng đã trộm được 1 xe máy ở chân cầu Hóa An.

Theo nhận định của cơ quan công an, có khả năng 2 đối tượng trên còn thực hiện nhiều vụ trộm với thủ đoạn tương tự trên địa bàn. Qua đây Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đề nghị những ai từng là nạn nhân hãy liên hệ Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Biên Hòa để trình báo, giúp cơ quan công an nhanh chóng điều tra  sớm đưa các đối tượng ra xử lý trước pháp luật. 

Tin cùng chuyên mục