Đồng Nai: Đưa sinh viên thực tập ở bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng vào khu cách ly

Chiều ngày 31-7, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Đồng Nai cho viết, đã đưa ca nghi nhiễm Covid-19 từ Đà Nẵng về TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai vào khu cách ly.
Khu vực cách ly các bệnh nhân nhiễm Covid-19. Ảnh minh họa
Khu vực cách ly các bệnh nhân nhiễm Covid-19. Ảnh minh họa

Theo đó, trường hợp nghi nhiễm là L.C.N. (SN 1991, ngụ tỉnh Quảng Nam) thực tập ở khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng từ ngày 29-6 đến ngày 25-7.

Trước đó, tối ngày 27-7, N. có về tỉnh Đắk Lắk bằng xe ô tô của nhà xe Hòa Liêm đón tại Hội An, trên xe có khoảng 30 người. Trong quá trình di chuyển, xe có ghé ăn cơm ở quán ven đường.

Đến 3 giờ ngày 28-7, N. về tới nhà ở khối 3A, huyện EaKar, tỉnh Đắk Lắk ở với ba mẹ làm nghề buôn bán.

Tối ngày 28-7, N. đi uống cà phê ở Ngã Tư Sở gần Trường THPT Ngô Gia Tự. Tới sáng hôm sau, N. lại đi uống cà phê quán Ly sau lưng tiệm sửa xe máy Ngọc Vũ.

Khoảng 16 giờ 30 ngày 29-7, N. đi xe Minh Thắng về TP Biên Hòa, trên xe khoảng 20 người. Đến 2 giờ 30 ngày 30-7, N. tới Biên Hòa và đi taxi hãng Sài Gòn về nhà tại KP 4, phường Trảng Dài và tự cách ly, không tiếp xúc với ai. Trong quá trình di chuyển, N. đều đeo khẩu trang.

Trong trưa 31-7, Trung tâm Y tế TP Biên Hòa phối hợp với phường Trảng Dài đã tuyên truyền để các thành viên trong gia đình N. phối hợp thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh như: tự cách ly tại nhà, đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên, giữ khoảng cách, không tập trung đông người.

Lực lượng tiến hành phun khử trùng tại nhà N. và khu vực xung quanh. Riêng với N. được đưa vào Bệnh viện Phổi Đồng Nai để theo dõi chờ kết quả xét nghiệm.

Tin cùng chuyên mục