Đồng Nai đẩy mạnh tái đàn heo

Ngày 20-2, lãnh đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai cho biết, việc tái đàn, tăng đàn heo của tỉnh sẽ diễn ra mạnh hơn trong thời gian tới. 

Cụ thể, sau khi bệnh dịch tả heo châu Phi được khống chế, doanh nghiệp chăn nuôi trên địa bàn Đồng Nai đã đẩy mạnh tái đàn. Tính đến nay, tổng đàn của các doanh nghiệp tăng hơn 10% so với cuối năm 2019. Đồng thời, các địa phương cũng bắt tay vào tái đàn heo theo hướng dẫn của ngành nông nghiệp. Huyện Thống Nhất được xem là thủ phủ chăn nuôi của Đồng Nai với tổng đàn trên 390.000 con vào đầu năm 2019, hiện tổng đàn heo của tỉnh Đồng Nai đạt mức gần 2 triệu con. 

Hơn 1 tháng qua, toàn tỉnh Đồng Nai không xuất hiện bệnh dịch tả heo châu Phi, 137 xã trên địa bàn tỉnh đều đã qua 30 ngày không tái phát dịch. 

Tin cùng chuyên mục