Đồng Nai: Chi gần 800 triệu đồng hỗ trợ các hộ dân bị voi rừng phá hoại hoa màu

Trong năm 2018, có 85 hộ dân ở ấp 5 xã Thanh Sơn với hàng trăm ha hoa màu ở xã này (chuối, xoài, điều, quýt, lúa, bắp, mía) bị voi rừng phá, gây thiệt hại lớn về kinh tế cho người dân. 
Voi rừng ở Đồng Nai
Voi rừng ở Đồng Nai

Ngày 23-12, UBND huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai vừa phê duyệt phương án hỗ trợ các hộ dân có hoa màu bị thiệt hại do voi rừng gây ra.

Các hộ dân bị thiệt hại hoa màu do voi rừng phá tại xã Thanh Sơn, huyện Định Quán trong năm 2018 sẽ nhận được tiền hỗ trợ với tổng kinh phí gần 800 triệu đồng từ nguồn kinh phí dự phòng ngân sách huyện. 

Trong năm 2018, có 85 hộ dân ở ấp 5 xã Thanh Sơn với hàng trăm ha hoa màu ở xã này (chuối, xoài, điều, quýt, lúa, bắp, mía) bị voi rừng phá, gây thiệt hại lớn về kinh tế cho người dân. 

Hiện nay tình trạng voi rừng về phá hoại hoa màu của người dân vẫn tiếp tục tái diễn khiến người dân bất an lo lắng. Nhiều người mong muốn ngành chức năng sớm có phương án xử lý để họ an tâm làm ăn sinh sống.

Tin cùng chuyên mục