Đồng Nai: Cần 500 tỷ đồng trồng rừng cảnh quan

Ngày 28-2, lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, vừa làm việc với các sở, ngành và TP Biên Hòa về dự án quy hoạch, phát triển rừng phòng hộ cảnh quan lâm trường Biên Hòa.

Theo đó, trong rừng Biên Hòa hiện có 295 hộ sinh sống, muốn thực hiện dự án phải di dời và ước tính, số tiền bồi thường, tái định cư gần 500 tỷ đồng.

Tỉnh đã yêu cầu các sở ngành hỗ trợ sớm hoàn thành giao khu đất tái định cư gần 6ha cho TP Biên Hòa thực hiện khu tái định cư, tiến hành bồi thường, di dời các hộ dân ra để triển khai dự án. Đồng thời yêu cầu phía Sở TN-MT cùng Sở NN-PTNT rà soát nhanh chóng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng các thửa đất rừng để quản lý chặt, hạn chế lấn chiếm đất rừng.

Nhiều năm qua, dự án triển khai chậm là do vướng công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư cho những hộ sống trong rừng. 

Tin cùng chuyên mục