Đồng Nai: Bắt đối tượng giả Thanh tra Chính phủ để đi đường

Ngày 1-9, Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đang tạm giữ hình sự đối với Trịnh Đình Hải (SN 1988, ngụ khu phố 6, phường Tam Hiệp, TP Biên Hòa) để điều tra về hành vi làm giả, sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức. 
Đối tượng Trịnh Đình Hải và tang vật tại Cơ quan công an. Ảnh: Công an Đồng Nai
Đối tượng Trịnh Đình Hải và tang vật tại Cơ quan công an. Ảnh: Công an Đồng Nai

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 16 giờ 30 ngày 31-8, 2 người đàn ông đi trên ô tô 60A-623.09 qua chốt kiểm soát dịch Covid-19 số 14 cầu Săn Máu (thuộc khu phố 5, phường Trảng Dài, TP Biên Hòa), được lực lượng làm nhiệm vụ yêu cầu xuất trình giấy tờ. 

Một người tự xưng là Vụ trưởng Thanh tra Chính phủ, đồng thời đưa bảng tên Vụ trưởng Thanh tra Chính phủ và một thẻ thanh tra mang tên Trịnh Đình Hải, chức vụ: Phó phòng Xử lý sau thanh tra, cơ quan Bộ Y tế. Nhận thấy biểu hiện nghi vấn, những người đi trên ô tô được tổ công tác giữ lại làm việc, sau đó các đối tượng khai nhận hành vi giả mạo. 

* Cùng ngày, Công an tỉnh Bình Dương cho biết vừa khởi tố đối tượng Trương Văn Công (tổ phó tổ kiểm soát dịch trên đường Thống Nhất, phường Bình An, TP Dĩ An) để điểu tra về hành vi Lạm dụng chức vụ quyền hạn để chiếm đoạt tài sản. 

Trưa 16-8, anh H.T.Đ. (làm nghề xe ôm công nghệ) bị lực lượng chức năng phát hiện có dấu hiệu chỉnh sửa ngày tháng trên giấy xét nghiệm âm tính. Khi đưa anh Đ. về công an phường để xử lý theo quy định thì Công đe dọa và yêu cầu chi tiền để không bị phạt, anh Đ. phải chuyển 2 triệu đồng cho Công và sau đó tố giác hành vi trên. 

Tin cùng chuyên mục