Đồng Nai: 12 năm tù cho kẻ lừa đảo bán khẩu trang

Lợi dụng tình hình dịch bệnh để lừa đảo bán khẩu trang để chiếm đoạt 1,4 tỷ đồng bất chính, một phụ nữ đã lĩnh án 12 năm tù.

Ngày 23-12, TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt bị cáo Ngô Hồng Nhung (24 tuổi), ngụ TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 12 năm tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai, bị cáo Nhung là người không có nghề nghiệp ổn định. Để có tiền tiêu xài, Nhung đã lợi dụng tình hình dịch Covid-19 diễn ra, nhu cầu người dân mua khẩu trang y tế ngày càng nhiều nên đối tượng nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác.

Từ ngày 25-7-2020 đến ngày 30-7-2020, Nhung đăng thông tin giả trên facebook và zalo về việc bán khẩu trang y tế giá thấp hơn ngoài thị trường và yêu cầu khách hàng chuyển khoản đặt cọc trước khi nhận hàng. Với thủ đoạn trên, Nhung đã lừa đảo chiếm đoạt của 4 bị hại với tổng số tiền gần 1,4 tỷ đồng.

Khi biết bị lừa, các bị hại đã đến công an tố cáo, vào cuộc điều tra công an đã bắt Nhung sau đó.

Tin cùng chuyên mục