Động đất tại Indonesia: Ít nhất 35 người thiệt mạng

Người đứng đầu Cơ quan Khí tượng, khí hậu và địa vật lý Indonesia (BMKG), bà Dwikorita Karnawati, cảnh báo các dư chấn mạnh xảy ra sau trận động đất mạnh 6,2 độ richter rạng sáng 15-1 tại TP Majene, tỉnh Tây Sulawesi, có thể gây ra sóng thần. 
Nhiều ngôi nhà bị sập trong động đất ở Mamuju, Tây Sulawesi, Indonesia, ngày 15-1. Ảnh: AP.
Nhiều ngôi nhà bị sập trong động đất ở Mamuju, Tây Sulawesi, Indonesia, ngày 15-1. Ảnh: AP.

Theo hãng tin Reuters, hiện đã có ít nhất 35 người thiệt mạng, 637 người bị thương do động đất tại Majene. Bà Karnawati hối thúc người dân Majene tránh xa các tòa nhà cao tầng và sơ tán ngay lập tức khỏi các bãi biển trong trường hợp xảy ra dư chấn mà không cần chờ cảnh báo do sóng thần có thể ập đến rất nhanh.

Cơ quan chức năng cho biết, có thể còn nhiều người đang bị vùi lấp trong các tòa nhà bị sập. Hàng ngàn người đã phải rời bỏ nhà cửa để tìm nơi trú ẩn an toàn sau khi động đất làm ít nhất 60 ngôi nhà bị hư hại, trong đó có Văn phòng Thống đốc TP Majene.  

Indonesia nằm trên vành đai lửa Thái Bình Dương, nơi thường xảy ra động đất. 

Tin cùng chuyên mục