Động đất rung chuyển Tứ Xuyên

Tân Hoa xã đưa tin, ngày 16-9, có 3 người thiệt mạng và 60 người bị thương trong trận động đất mạnh 6 độ richter tại huyện Lô, TP Lô Châu, tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc. 
Nhiều ngôi nhà bị hư hại trong trận động đất tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, ngày 16-9. Ảnh: TTXVN
Nhiều ngôi nhà bị hư hại trong trận động đất tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, ngày 16-9. Ảnh: TTXVN

Do ảnh hưởng của trận động đất, hơn 10.000 người đã được sơ tán khẩn cấp; 62.000 gia đình chịu cảnh mất điện. Nhà chức trách đã bố trí lại giao thông trên các tuyến đường cao tốc tới khu vực nhằm mở đường cho phương tiện cứu hộ. Đồng thời, đóng cửa ga đường sắt cao tốc Lô Châu và toàn bộ mỏ than trong khu vực, sơ tán công nhân khỏi hầm mỏ.

Cơ quan cứu hộ động đất tỉnh Tứ Xuyên đã kích hoạt phản ứng tình trạng khẩn cấp cấp độ 2 - mức cao thứ hai trong thang ứng phó với tình trạng khẩn cấp gồm 4 cấp độ của Trung Quốc. Trong khi đó, chính quyền TP Lô Châu triển khai ứng phó khẩn cấp cấp độ 1 và cử nhân viên đến điều tra thảm họa. Công tác cứu hộ, cứu nạn đang được khẩn trương nhằm đưa thêm nhiều người còn mắc kẹt khỏi đống đổ nát. 

Tin cùng chuyên mục