Động đất ở Ấn Độ, lũ lớn ở Myanmar

Theo truyền thông địa phương, 1 trận động đất có cường độ 3,8 độ richter xảy ra vào rạng sáng 25-7 ở huyện duyên hải Palghar, bang Maharashtra, miền Tây Ấn Độ, khiến ít nhất 1 người chết và kéo theo một loạt dư chấn. 

Kể từ tháng 11-2018 đến nay, khoảng 30 trận động đất có cường độ thấp đã xảy ra ở huyện này, ảnh hưởng tới cuộc sống của hơn 10.000 người dân.

Còn tại Myanmar, Cơ quan Quản lý thiên tai Myanmar thông báo, các trận mưa lớn gây ra lũ đã khiến 8 vùng và bang nước này bị ảnh hưởng, buộc ít nhất 9.420 hộ gia đình phải sơ tán. Các hoạt động cứu hộ cứu nạn đang được triển khai tại các khu vực bị lũ. Nhiều ngôi nhà trong khu vực bị ảnh hưởng chìm trong nước.

Tin cùng chuyên mục