Đồng chí Trương Thị Mai dự đại hội Đảng ở xã điểm Tân Hạnh tại Vĩnh Long

Sáng 24-3, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy  viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương đến dự khai mạc Đại hội Đảng bộ xã Tân Hạnh (huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) lần thứ 14, nhiệm kỳ 2020-2025. 

Cùng dự đại hội có đồng chí Trần Văn Rón, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long cùng 160 đảng viên của xã.
Đồng chí Trương Thị Mai, Trưởng Ban Dân vận Trung ương dự đại hội điểm tại Đảng bộ xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long

Đảng bộ xã Tân Hạnh được Tỉnh ủy Vĩnh Long chọn tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm chỉ đạo toàn diện đại hội đảng bộ cấp cơ sở trong toàn tỉnh, nhiệm kỳ 2020- 2025, với phương châm “Dân chủ - đoàn kết - kỷ cương - nêu gương - phát triển”.

Trong hai ngày (từ 24 đến 25-3) diễn ra đại hội, Đảng bộ xã Tân Hạnh, cùng thảo luận thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025; chương trình hành động thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ mới; đề ra giải pháp xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân; phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; quyết tâm xây dựng xã Tân Hạnh đạt chuẩn xã nông thôn mới, tiến tới nông thôn mới nâng cao trong nhiệm kỳ này. Đồng thời, đại hội sẽ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2015- 2020 và rút ra bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện.

Ngày 25-3, đại hội sẽ bầu BCH Đảng bộ xã Tân Hạnh nhiệm kỳ mới và thảo luận các dự thảo văn kiện của cấp trên, như: dự thảo các văn kiện của trung ương để trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng; thảo luận Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ huyện Long Hồ nhiệm kỳ 2015-2020, trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025.

Trước đó, vào ngày 23-3, đồng chí Trương Thị Mai đã trao 20 căn nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách trên địa bàn của các huyện Trà Ôn, Tam Bình, Vũng Liêm.

Đồng chí Trương Thị Mai dự đại hội Đảng ở xã điểm Tân Hạnh tại Vĩnh Long ảnh 2 Đồng chí Trương Thị Mai (giữa) trao 20 căn nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách

Được biết, kể từ năm 2014, tỉnh Vĩnh Long đã triển khai hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa hơn 6.300 căn nhà cho gia đình có công với cách mạng, tổng kinh phí khoảng 186 tỷ đồng.

Hiện toàn tỉnh còn gần 1.200 hộ gia đình người có công với cách mạng khó khăn về nhà ở cần được hỗ trợ. Trong đó, xây dựng hơn 250 căn, sửa chữa gần 950 căn. Dự kiến, các trường hợp xây dựng mới sẽ hoàn thành trong tháng 4-2020 và số căn nhà hỗ trợ sửa chữa sẽ dứt điểm trong năm 2021.

Tin cùng chuyên mục