Đồng chí Triệu Đỗ Hồng Phước tái đắc cử Chủ tịch UBND huyện Nhà Bè ​

Về kết quả bầu nhân sự chủ chốt UBND huyện, đồng chí Triệu Đỗ Hồng Phước, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Nhà Bè khóa X tái đắc cử chức danh Chủ tịch UBND huyện Nhà Bè khóa XI.
Bí thư Huyện ủy Nhà Bè Dương Thế Trung tặng hoa chúc mừng đồng chí Triệu Đỗ Hồng Phước và các Phó Chủ tịch, Ủy viên UBND huyện khóa XI vừa được bầu

Ngày 26-6, HĐND huyện Nhà Bè khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ nhất.

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19, tất cả đại biểu, khách mời và bộ phận phục vụ kỳ họp đều phải có kết quả xét nghiệm Covid-19 âm tính, các đại biểu đều được tiêm vaccine Covid-19.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả bầu cử và xác nhận tư cách đại biểu HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, có 99,18% cử tri của huyện đã bỏ phiếu bầu ra 3 ĐBQH, 2 ĐB HĐND TPHCM, 35 đại biểu HĐND huyện và 205 đại biểu HĐND xã, thị trấn.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã tiến hành bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, Trưởng và phó các Ban HĐND huyện khoá XI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Kết quả, đồng chí Phạm Minh Huấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Nhà Bè khóa X trúng cử Chủ tịch HĐND huyện khóa XI với tỷ lệ phiếu bầu 97,05% số đại biểu có mặt.

Đồng chí Nguyễn Văn Trường, Phó Chủ tịch HĐND huyện khoá X tiếp tục được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND huyện khóa XI với tỷ lệ 97% đại biểu có mặt.

Về kết quả bầu nhân sự chủ chốt UBND huyện, đồng chí Triệu Đỗ Hồng Phước, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Nhà Bè khóa X tái đắc cử chức danh Chủ tịch UBND huyện Nhà Bè khóa XI. Đồng chí Võ Phan Lê Nguyễn và Lê Thị Anh Thư được bầu làm Phó Chủ tịch UBND huyện khóa XI.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng bầu 13 ủy viên UBND huyện và các hội thẩm Toà án nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Chủ tịch HĐND huyện Phạm Minh Huấn nhấn mạnh sẽ tăng cường công tác giám sát, tiếp xúc cử tri, tiếp dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư, khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân và kịp thời, giải quyết những khó khăn, vướng mắc của người dân.

Chủ tịch UBND huyện Triệu Đỗ Hồng Phước khẳng định sẽ nỗ lực trong công tác khống chế dịch Covid-19; hỗ trợ người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Đồng thời tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị, đất đai, môi trường; tập trung huy động và khai thác hiệu quả đầu tư từ ngân sách và ngoài ngân sách nhà nước để đầu tư xây dựng hạ tầng đồng bộ.

Đồng thời chỉ đạo tập trung đẩy mạnh công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, nhất là các dự án trọng điểm của TPHCM và huyện như Dự án giải quyết ngập do triều cường tại khu vực TPHCM có xét đến biến đổi khí hậu, dự án chống xói lở bờ sông khu vực cầu Long Kiểng, cầu bắc qua kênh Cây Khô, cầu Rạch Đĩa, cầu Phước Long, nâng cấp và mở rộng Bệnh viện huyện Nhà Bè… để bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư thực hiện dự án.

Tin cùng chuyên mục