Đồng chí Trần Thanh Mẫn tiếp xúc cử tri TP Cần Thơ

Ngày 25-11, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, cùng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ có buổi tiếp xúc cử tri, sau kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV...

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri đánh giá cao kết quả hoạt động của kỳ họp Quốc hội vừa qua; bày tỏ tin tưởng vào sự phát triển chung của đất nước, công tác phòng chống dịch Covid-19…

Các cử tri cho rằng, huyện Cờ Đỏ (TP Cần Thơ) cũng như nhiều địa phương ở ĐBSCL vẫn phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp và thường gặp cảnh mất giá. Trước đây, nhà nước có chính sách hỗ trợ thu mua tạm trữ khi lúa rớt giá, nhằm bảo đảm lợi nhuận cho người dân. Song, việc thực hiện chính sách này ở một số nơi còn chậm, bởi nông dân đã thu hoạch xong và bán lúa xong thì doanh nghiệp mới triển khai; ngoài ra việc hỗ trợ vốn ưu đãi dành cho doanh nghiệp kinh doanh lúa gạo, do đó nông dân chỉ được hưởng gián tiếp hoặc không được hưởng. Vì vậy, kiến nghị nhà nước cần có chính sách hỗ trợ trực tiếp cho nông dân, khi trường hợp rớt giá, khó tiêu thụ.

Thêm mối lo ngại khác hiện nay khi ở nhiều vùng nông thôn xảy ra việc vứt bỏ bao bì, thuốc bảo vệ thực vật ra môi trường rất dễ gây ô nhiễm, đây là rác thải nguy hại; do đó cần xây dựng các lò đốt chất thải hoặc nhà máy xử lý tập trung. Đối với tình trạng phân, thuốc giả cũng còn nhiều nhưng việc ngăn chặn và xử lý chưa tới nơi tới chốn, chưa đủ sức răn đe…

Cử tri huyện Cờ Đỏ - TP Cần Thơ kiến nghị ý kiến với Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ 

Cử tri Trần Ngọc Thành (xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ) băn khoăn khi ở nông thôn đang thiếu trầm trọng các nghĩa trang nhân dân. Thế là trong nhà có người dân qua đời thì an táng xung quanh nhà hoặc trước nhà, gây mất vẻ mỹ quan và ô nhiễm; thậm chí có hộ không có đất nên chẳng biết an táng nơi đâu. Kiến nghị ngành chức năng xem xét cơ chế, xây dựng nghĩa trang nhân dân ở các ấp, các xã…

Các cử tri cũng băn khoăn khi việc cải cách sách giáo khoa gần đây gây ra nhiều lo lắng cho phụ huynh, tốn kém chi phí. Ở vùng ĐBSCL đi lại còn khó, giao thông chậm phát triển, nhất là đường cao tốc; từ đó thiếu kết nối vùng. Tình hình phòng chống tham nhũng được Trung ương chỉ đạo quyết liệt, xử lý nghiêm nhiều vụ án lớn; tuy nhiên vấn đề thu hồi tài sản tham nhũng có đảm bảo, bởi người tham nhũng thường tẩu tán tài sản…

Đồng chí Trần Thanh Mẫn tiếp xúc cử tri TP Cần Thơ ảnh 2 Đồng chí Trần Thanh Mẫn trả lời ý kiến của cử tri 

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, đồng chí Trần Thanh Mẫn nhìn nhận các ý kiến của cử tri rất tập trung, thiết thực, sát với nhu cầu cuộc sống. Đồng chí Trần Thanh Mẫn cho biết, hệ thống giao thông ở ĐBSCL đã và đang được Nhà nước quan tâm đầu tư, tới đây sẽ cải thiện đáng kể. Đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí là không có vùng cấm và sẽ được tiếp tục thực hiện nghiêm; đồng thời ngành chức năng có biện pháp thu hồi lại tài sản thất thoát, trong đó có những vụ thu hồi lại khá cao. Về xây dựng nghĩa trang nhân dân ở nông thôn là cần thiết, nếu nhà nước chưa có nguồn vốn thì địa phương nên kêu gọi doanh nghiệp đầu tư. Ở TP Cần Thơ và các tỉnh ĐBSCL sản xuất và xuất khẩu nhiều mặt hàng nông sản, tuy nhiên các thương hiệu nông sản còn quá ít, nên giá trị mang lại chưa cao và nông dân chưa thu về lợi nhuận như mong muốn. Đây là hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới, để nông nghiệp toàn vùng phát triển bền vững…

Đồng chí Trần Thanh Mẫn tiếp xúc cử tri TP Cần Thơ ảnh 3 Đồng chí Trần Thanh Mẫn cùng lãnh đạo TP Cần Thơ, tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ khó khăn... ở huyện Vĩnh Thạnh. Ảnh: HUỲNH LỢI 

Cũng trong ngày 25-11, đồng chí Trần Thanh Mẫn cùng lãnh đạo TP Cần Thơ đã đến thăm, tặng quà cho thương binh Nguyễn Hồng Nam và thương binh Lê Thành Ngọc, cùng ngụ thị trấn Vĩnh Thạnh (huyện Vĩnh Thạnh). Tặng quà cho 40 gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, hộ có hoàn cảnh khó khăn… ở huyện Vĩnh Thạnh.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn cho rằng, thời gian qua Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, chăm lo cho các gia đình chính sách, hộ nghèo… bằng nhiều chương trình như xây nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, nhà đồng đội, hỗ trợ vốn sản xuất… nhằm giúp các gia đình phấn đấu vươn lên, ổn định cuộc sống. 

Tin cùng chuyên mục