Đồng chí Trần Thanh Mẫn chúc mừng lễ Phật đản tại Cần Thơ, Sóc Trăng

Ngày 15-5, tại Cần Thơ, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội và Đoàn công tác của Quốc hội đến chúc mừng Hòa thượng Thích Giác Nhường, Phó Pháp chủ Hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Cần Thơ; Hòa thượng Đào Như, Phó Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Cần Thơ nhân Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566. 
Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội chúc mừng Hòa thượng Thích Giác Nhường, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Cần Thơ

Tại Cần Thơ có các đồng chí: Lê Quang Mạnh, Bí thư Thành ủy Cần Thơ; Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ tham dự cùng Đoàn công tác Quốc hội.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước gửi tới Hòa thượng Thích Giác Nhường, Phó Pháp chủ, kiêm Giám luật Hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cùng toàn thể tăng ni, tín đồ Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Cần Thơ lời chúc sức khỏe và an lạc.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội ghi nhận sự đóng góp tích cực của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Trong đó, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Cần Thơ phối hợp, đồng hành với chính quyền các cấp thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch, trao các nhu yếu phẩm, vật tư y tế, đóng góp vào quỹ vaccine... trên 140 tỷ đồng. Thể hiện sự nỗ lực, trách nhiệm của chức sắc, chức việc, tín đồ phật giáo trên địa bàn TP Cần Thơ trong hưởng ứng, thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát huy nguồn lực của tôn giáo cho công cuộc phát triển đất nước.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn chúc mừng lễ Phật đản tại Cần Thơ, Sóc Trăng ảnh 2 Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội động viên tăng, ni, phật tử cùng gương mẫu thực hiện nghiêm các chỉ thị của Nhà nước 
Đồng chí Trần Thanh Mẫn bày tỏ sự tin tưởng Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Cần Thơ cùng Giáo hội Phật giáo Việt Nam với vai trò làm cầu nối quan trọng kêu gọi đồng bào phật giáo trong và ngoài nước, đoàn kết cùng nhân dân cả nước tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, góp phần xây dựng đất nước. 

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội động viên tăng, ni, phật tử cùng gương mẫu thực hiện nghiêm các chỉ thị của Nhà nước và các cơ quan chức năng về phòng, chống dịch; sinh hoạt tôn giáo phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo an toàn cho chư tăng, ni và đồng bào phật tử và bảo vệ sức khỏe cộng đồng. 

Tại buổi gặp gỡ, Hòa thượng Thích Giác Nhường và Hòa thượng Đào Như bày tỏ sự vui mừng và cảm ơn đến lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội thời gian qua đã quan tâm sâu sắc đến Giáo hội Phật giáo Việt Nam và các hòa thượng, đại đức, tăng ni, phật tử và cam kết hướng tới mục tiêu “tốt đời, đẹp đạo”.

Cùng ngày, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đã dẫn đầu đoàn công tác đến thăm Hoà thượng Dương Nhơn, Phó Pháp chủ Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng, Hội trưởng Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh Sóc Trăng, Trụ trì chùa Prêk On Đơk tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng.

Tham gia cùng đoàn còn có lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng...

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng, đồng chí Trần Thanh Mẫn đã ân cần thăm hỏi, động viên sức khoẻ của Hoà thượng Dương Nhơn. Nhân lễ Phật đản Phật lịch 2566, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội gửi tới toàn thể tăng ni, tín đồ Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng lời chúc sức khỏe và an lạc.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn chúc mừng lễ Phật đản tại Cần Thơ, Sóc Trăng ảnh 3 Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến bệnh viện thăm hỏi sức khoẻ Hoà thượng Dương Nhơn tại Sóc Trăng

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nêu rõ, trong suốt chiều dài lịch sử, Phật giáo Việt Nam với truyền thống gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, với phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”, đó không chỉ là minh chứng cho sự gắn bó giữa Phật giáo và dân tộc mà còn thể hiện sự gắn bó giữa đạo với đời, giữa Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Nhà nước Việt Nam. Phát huy truyền thống yêu nước và tinh thần “Hộ quốc an dân” của Phật giáo Việt Nam, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng đã cùng Giáo hội Phật giáo Việt Nam không ngừng nỗ lực vươn lên, từng bước củng cố, phát triển và lớn mạnh về mọi mặt hoạt động, thể hiện sự hòa hợp, đoàn kết, thống nhất trong nội bộ Phật giáo và tiếp tục phát huy tinh thần gắn bó với dân tộc. 

Đặc biệt, trong thời gian vừa qua, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội vui mừng nhận thấy, các hoạt động của Phật giáo tỉnh Sóc Trăng đã tích cực vận động tăng ni, phật tử tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động như: Cuộc vận động “Toàn dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; ủng hộ “Quỹ Vì người nghèo”; Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; tham gia công tác phòng chống dịch Covid-19; tham gia công tác từ thiện xã hội, với các chương trình thiện nguyện… Mỗi năm, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng huy động thực hiện công tác từ thiện, an sinh xã hội từ 70 - 90 tỷ đồng; nhiệm kỳ 2017 - 2022 đã quyên góp và thực hiện hoạt động từ thiện nhân đạo trên 394 tỷ đồng; tham gia tích cực vào phòng, chống dịch Covid - 19…
Lễ Phật đản có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với tăng ni, phật tử, trong bối cảnh cả nước luôn đề cao tinh thần, không chủ quan với dịch Covid-19. Nhấn mạnh điều này, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong rằng Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng sẽ gương mẫu và động viên tăng, ni, Phật tử cùng thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị của Nhà nước và các cơ quan chức năng về phòng, chống dịch; có cách thức sinh hoạt tôn giáo phù hợp với tình hình thực tế, bảo an toàn cho chư tăng, ni và đồng bào Phật tử và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
Trong niềm vui mừng hướng tới kỷ niệm ngày Đức Phật đản sinh, một lần nữa, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội gửi lời chúc sức khỏe, tinh tấn, an lạc tới các chư vị tôn đức giáo phẩm cùng toàn thể tăng ni, tín đồ Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ân cần thăm hỏi sức khoẻ và tặng quà cán bộ, bác sĩ, nhân viên đang công tác tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng.

Tin cùng chuyên mục