Đồng chí Trần Ngọc Hưng tái đắc cử Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã TPHCM

Tại Đại hội VI Liên minh Hợp tác xã (HTX) TPHCM, nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Trần Ngọc Hưng tái đắc cử Chủ tịch Liên minh HTX TPHCM.

Ngày 9-10, Liên minh Hợp tác xã (HTX) TPHCM tổ chức Đại hội VI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức biểu dương và chúc mừng những kết quả Liên minh HTX TPHCM đạt được trong nhiệm kỳ qua. Cụ thể, Liên minh HTX TPHCM đã thành lập mới 291 HTX (đạt 166% chỉ tiêu); tốc độ tăng trưởng tín dụng bình quân đạt gần 16%/năm (chỉ tiêu là tăng trưởng 10%/năm); doanh số trợ vốn nhiệm kỳ V đạt hơn 8.000 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi so với nhiệm kỳ IV; hơn 302.000 lượt thành viên được trợ vốn…

Đồng chí Dương Anh Đức cũng lưu ý Liên minh HTX TPHCM còn một số hạn chế. Số lượng các HTX có tăng, chất lượng có nâng lên, song chưa vững chắc, tỷ lệ HTX trung bình và yếu kém còn nhiều. Năng lực về vốn, công nghệ và lao động của các HTX còn hạn chế; chất lượng sản phẩm chưa cao, sức cạnh tranh còn yếu.

Trong giai đoạn 2020-2025, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức yêu cầu Sở KH-ĐT TPHCM chủ trì phối hợp với Liên minh HTX TPHCM và các đơn vị có liên quan nghiên cứu các quy định hiện hành, tham mưu cho TPHCM ban hành các chính sách hỗ trợ khu vực kinh tế tập thể giai đoạn 2020-2025. Đồng thời, đề nghị các HTX nỗ lực tự vươn lên, nhanh chóng khắc phục hậu quả của dịch Covid-19.

Đồng chí Trần Ngọc Hưng tái đắc cử Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã TPHCM ảnh 1 Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức phát biểu chỉ đạo tại Đại hội VI Liên minh HTX TPHCM

Theo đồng chí Dương Anh Đức, mọi hoạt động của HTX trước hết và trên hết phải mang lại lợi ích cho thành viên, huy động tối đa sự tham gia các mặt của thành viên vào phát triển HTX. Các HTX phải chú trọng, tập trung vào các hoạt động kinh tế, xây dựng tiềm lực kinh tế, cơ sở vật chất, kỹ thuật và nâng cao điều hành, quản lý. HTX không có mục tiêu lợi nhuận như các doanh nghiệp nhưng phải hoạt động kinh doanh hiệu quả; tạo sự liên kết giữa các HTX cả về kinh tế, xã hội và tổ chức lên trình độ cao hơn…

Tại đại hội, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo yêu cầu Liên minh HTX TPHCM củng cố và đổi mới tổ chức bộ máy, phương thức hoạt động theo hướng tinh gọn, hiệu quả; nâng cao trình độ, năng lực đội ngũ cán bộ để mỗi cán bộ là chuyên gia tư vấn giỏi, không hành chính hóa, không công chức hóa. Đặc biệt, các HTX cần ứng dụng công nghệ thông tin để quản lý, tăng cường kết nối, tư vấn, cung ứng dịch vụ cho các thành viên…

Trước đó, trình bày báo cáo tình hình kinh tế tập thể, HTX và hoạt động của Liên minh HTX TPHCM nhiệm kỳ 2015-2020, đồng chí Lê Tuấn Tài, Phó Chủ tịch Liên minh HTX TPHCM cho biết, 5 năm qua, có 291 HTX được thành lập mới, tập trung vào các mô hình HTX nông nghiệp, quản lý chợ, vệ sinh môi trường, giao thông vận tải… TPHCM hiện có 680 HTX. Các HTX ngày càng phát triển về quy mô, phạm vi hoạt động, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho thành viên, phát triển thêm các dịch vụ cung cấp cho nhu cầu xã hội. Tổng số lao động làm việc trong khu vực kinh tế tập thể ước là 37.500 người.

Nổi bật nhất ở lĩnh vực thương mại – dịch vụ là Liên hiệp HTX Thương mại TPHCM (Saigon Co.op) có 26 HTX thành viên, với tổng số hơn 800 siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng ở khắp TPHCM và các tỉnh, thành. Lượng khách tham quan mua sắm mỗi ngày tại Saigon Co.op ước đạt hơn 1 triệu lượt và tổng doanh thu đạt hơn 35.000 tỷ đồng/năm.

Đồng chí Trần Ngọc Hưng tái đắc cử Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã TPHCM ảnh 2 Ban chấp hành Liên minh HTX TPHCM nhiệm kỳ 2020-2025

Bên cạnh đó, 5 năm qua có 2.970 tổ hợp tác thành lập mới (đạt 198% chỉ tiêu), nâng tổng số tổ hợp tác hiện tại trên địa bàn TPHCM đạt con số gần 6.000 tổ. Các tổ hợp tác góp phần không nhỏ vào việc phát triển kinh tế ở địa phương, tạo được công việc làm trước mắt cho một bộ phận người lao động chưa có công ăn việc làm.

Tuy nhiên, TPHCM có tới 109 HTX ngưng hoạt động (tăng gần 40% so với giai đoạn trước). Theo Liên minh HTX TPHCM, điều đó cho thấy sự cạnh tranh của thị trường ngày càng gay gắt và đòi hỏi các HTX phải không ngừng đổi mới quy trình sản xuất, đào tạo nguồn nhân lực với tay nghề cao, ứng dụng khoa học kỹ thuật.

Liên minh HTX TPHCM cho rằng, việc chỉ được thuê nhà làm trụ sở, làm cơ sở kinh doanh trong thời gian ngắn, không ổn định khiến các HTX dè dặt trong việc đầu tư, nâng cấp, đổi mới trang thiết bị phát triển sản xuất kinh doanh. Hiện nay, vẫn còn một số HTX còn tâm lý ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước; cán bộ quản lý một số HTX có năng lực và chuyên môn hạn chế nên việc xác định phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh chưa hiệu quả.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Liên minh HTX TPHCM nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 35 đồng chí. Đồng chí Trần Ngọc Hưng tái đắc cử Chủ tịch Liên minh HTX TPHCM.

Tin cùng chuyên mục