Đồng chí Trần Hoàng Quân giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Bình Chánh

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Trần Lưu Quang chúc mừng đồng chí Trần Hoàng Quân được Ban Thường vụ Thành ủy cân nhắc, tin tưởng giao giữ trọng trách Bí thư Huyện ủy Bình Chánh; mong  đồng chí Trần Hoàng Quân là cán bộ trẻ, đã qua đào tạo cơ bản và giữ nhiều trọng trách tại quận 4 sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ giao. 

Sáng 31-7, Thành ủy TPHCM đã tổ chức lễ trao quyết định cán bộ. Đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM dự và chủ trì lễ trao quyết định cán bộ.

Đồng chí Trần Hoàng Quân giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Bình Chánh ảnh 1 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trao quyết định cho đồng chí Nguyễn Văn Phụng. Ảnh: VIỆT DŨNG
Tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Trần Lưu Quang đã trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đồng ý cho đồng chí Nguyễn Văn Phụng, sinh ngày 16-10-1960, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Bình Chánh được thôi việc theo nguyện vọng kể từ ngày 1-8-2020.
Đồng thời, trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM tiếp nhận, điều động, chỉ định đồng chí Trần Hoàng Quân, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận 4 tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Bình Chánh, nhiệm kỳ 2015-2020.
Đồng chí Trần Hoàng Quân giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Bình Chánh ảnh 2 Phó Bí Thư Thường trực Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trao quyết định cho đồng chí Trần Hoàng Quân. Ảnh: VIỆT DŨNG
Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, đồng chí Trần Lưu Quang phát biểu chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Phụng đã hoàn thành nhiệm vụ; ghi nhận, đánh giá cao quá trình công tác của đồng chí Nguyễn Văn Phụng tại huyện Bình Chánh, đã để lại nhiều dấu ấn nhất định trong sự phát triển của huyện Bình Chánh thời gian qua.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Trần Lưu Quang chúc mừng đồng chí Trần Hoàng Quân được Ban Thường vụ Thành ủy cân nhắc, tin tưởng giao giữ trọng trách Bí thư Huyện ủy Bình Chánh; mong  đồng chí Trần Hoàng Quân là cán bộ trẻ, đã qua đào tạo cơ bản và giữ nhiều trọng trách tại quận 4 sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ giao.
“Sự nỗ lực của cá nhân đồng chí Trần Hoàng Quân sẽ không có ý nghĩa nếu như không được sự ủng hộ, đồng lòng của Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Bình Chánh. Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM xin được chúc đồng chí tân Bí thư Huyện ủy, chúc các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ huyện Bình Chánh nhiều sức khỏe, vững vàng niềm tin, tạo thành sức mạnh hoàn thành nhiệm vụ nặng nề trong sự phát triển của huyện Bình Chánh thời gian tới”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Trần Lưu Quang nhấn mạnh.
Đồng chí Trần Hoàng Quân, Bí thư Huyện ủy Bình Chánh phát biểu bày tỏ sự cám ơn đối với Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã tín nhiệm giao trọng trách là người đứng đầu cấp ủy huyện Bình Chánh; mong muốn nhận được sự đồng hành, ủng hộ, tạo điều kiện giúp đỡ của Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Bình Chánh trong thực hiện nhiệm vụ thời gian tới.

Đồng chí Trần Hoàng Quân, sinh năm 1970, quê quán huyện Nhà Bè. Trình độ Thạc sĩ Kiến trúc, Kiến trúc sư, Cử nhân Luật, Cử nhân kinh tế - chính trị, Cao cấp lý luận chính trị.

Đồng chí Trần Hoàng Quân có hơn 20 năm công tác tại quận 4, trong đó có hơn 5 năm giữ chức vụ Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận 4.

Tin cùng chuyên mục