Đồng chí Thái Thị Bích Liên tái đắc cử Bí thư Quận ủy quận 4 ​

Sáng 7-8, Đại hội Đảng bộ quận 4 lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020-2025) họp phiên bế mạc. Tại Đại hội, đồng chí Thái Thị Bích Liên, Thành ủy viên, tái đắc cử Bí thư Quận ủy quận 4, nhiệm kỳ 2020-2025.
Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam và đồng chí Tô Thị Bích Châu chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ quận 4 nhiệm kỳ mới
Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam và đồng chí Tô Thị Bích Châu chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ quận 4 nhiệm kỳ mới

Tham dự Đại hội có các đồng chí lãnh đạo: Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM; Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.

Với chủ đề Đại hội: Phát huy truyền thống đoàn kết, nghĩa tình, năng động, sáng tạo; tập trung mọi nguồn lực để phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội toàn diện, bền vững; nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân; xây dựng gia đình hạnh phúc; đảm bảo quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử; từng bước xây dựng quận trở thành đô thị thông minh; xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị quận trong sạch, vững mạnh, tại Đại hội, các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ mới với các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng và an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị quận 4 nhiệm kỳ 2020-2025. 

Đảng bộ quận 4 đưa ra phương hướng nhiệm kỳ 2020-2025 với 16 chỉ tiêu phấn đấu. Đồng thời xác định 3 chương trình trọng tâm là chỉnh trang đô thị, giảm nghèo bền vững và xây dựng quận 4 thành đô thị thông minh. 

Trong đó tập trung nâng cấp, thực hiện các dự án giao thông; xây dựng mới các công trình phúc lợi xã hội theo kế hoạch; tập trung di dời và tổ chức lại cuộc sống cho người dân đang sống trên và ven kênh rạch; hoàn thành các dự án giải tỏa bồi thường kéo dài; đẩy nhanh công tác cải tạo và xây dựng lại các chung cư cũ đã xuống cấp; bổ sung giải pháp khắc phục các vị trí ngập úng cục bộ, thực hiện nâng cấp đối với các tuyến hẻm phát sinh ngập mới; phối hợp thực hiện ngầm hóa 100% lưới điện trung thế, hạ thế; nâng cấp, cải tạo các tuyến đường, vỉa hè; tăng cường tạo mảng xanh, cây xanh trên địa bàn quận. Bên cạnh đó huy động mọi nguồn lực xã hội, triển khai đồng bộ các giải pháp, hoàn thành các chỉ tiêu giảm nghèo trước tiến độ thành phố giao. Phấn đấu đến cuối năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí của thành phố là 0,5% so với tổng hộ dân.

Đại hội cũng đã bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 38 ủy viên, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại kỳ họp thứ nhất, Ban chấp hành Đảng bộ quận 4 đã bầu Ban Thường vụ Quận ủy gồm 12 đồng chí. Đồng chí Thái Thị Bích Liên, Thành ủy viên tái đắc cử Bí thư Quận ủy quận 4, nhiệm kỳ 2020-2025. 

Tin cùng chuyên mục