Đồng chí Phan Việt Cường tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam nhiệm kỳ 2020-2025

Tối 12-10, tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh Quảng Nam khóa XXII (nhiệm kỳ 2020-2025), đồng chí Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam khóa XXI tái đắc cử chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam khóa XXII (nhiệm kỳ 2020-2025). 
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh Quảng Nam khoá XXII

Tối 12-10, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh Quảng Nam đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XXII (nhiệm kỳ 2020-2025) gồm 15 đồng chí. Đồng chí Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam khóa XXI, nhiệm kỳ 2015-2020 tái đắc cử chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025. Các đồng chí Lê Văn Dũng, Lê Trí Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam khóa XXI, tái đắc cử chức Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XXII. Ngoài ra, Hội nghị bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 11 đồng chí; đồng chí Phan Thái Bình được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XXII.

Đồng chí Phan Việt Cường từng đảm nhận các chức vụ: Phó Chánh Thanh tra Tỉnh Quảng Nam; Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tây Giang; Chánh Thanh tra Tỉnh Quảng Nam; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Nam; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam khóa XIV, nhiệm kỳ 2016- 2021; Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam khóa XXI, nhiệm kỳ 2015-2020; Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội. 

Đồng chí Phan Việt Cường sinh ngày 10-8-1963, quê quán xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Trình độ chuyên môn Thạc sĩ Kinh tế, Cử nhân kinh tế, Cử nhân Luật; trình độ Chính trị Cao cấp lý luận Chính trị. Đồng chí Phan Việt Cường vào Đảng chính thức ngày 9-12-1989.

Trước đó, vào chiều 12-10, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2020 - 2025), các đại biểu đã tiến hành bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh Quảng Nam khóa XXII.

Đại hội đã bầu một lần đủ 53 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh Quảng Nam khóa XXII, ít hơn 3 người so với nhiệm kỳ 2015 - 2020, đảm bảo yêu cầu giảm 5% số lượng so với nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Tin cùng chuyên mục