Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê làm Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM

Sáng 24-6, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, đã chủ trì buổi trao quyết định phân công đối với đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, Thành ủy viên, Phó trưởng đoàn chuyên trách, đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM.

Cùng dự còn có các đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Hồ Hải, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy.

Tại buổi lễ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Nguyễn Hồ Hải công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy điều động đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, Thành ủy viên, Đại biểu Quốc hội chuyên trách, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy.

Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê làm Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM ảnh 1 Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê nhận quyết định Trưởng Ban Tuyên Giáo Thành ủy. Ảnh: VIỆT DŨNG
Phát biểu tại buổi trao quyết định, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân chia sẻ, đây là một quyết định không dễ dàng đối với Ban Thường vụ Thành ủy. Bởi lẽ, đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê đang làm Phó Trưởng Đoàn đại biểu chuyên trách. Song, xuất phát từ như cầu của công việc của Đảng bộ TP trong công tác tuyên giáo, Ban Thường vụ Thành ủy TP bàn, trong điều kiện bên cạnh việc củng cố vị trí Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy đầy đủ thì cần có Trưởng ban có quá trình công tác có độ dày gắn bó công tác với Đảng bộ TP, hiểu TP và am hiểu về công tác tuyên giáo.

“Đồng chí Khuê bắt đầu công việc cách đây 32 năm bằng công việc gắn với công tác tuyên giáo”, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân thông tin và cho biết, trong một thời gian dài sau đó, công việc của đồng chí Khuê cũng xoay quanh trục tuyên giáo, văn hóa.

Ngoài ra, đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê cũng kinh qua nhiều cương vị công việc khác nhau, như: Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận 9, Bí thư Quận ủy quận 9, Chánh Văn phòng Thành ủy, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM…

Từ những kinh nghiệm thực tiễn này, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân tin tưởng, đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê sẽ nhanh chóng nắm bắt, đảm đương tốt công việc mới.

Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê làm Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM ảnh 2 Ảnh: VIỆT DŨNG
Cũng theo đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, công tác tuyên giáo là công việc có nhiều vinh dự, tự hào nhưng cũng có nhiều thách thức. Vì vậy, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân mong muốn tập thể lãnh đạo ban cùng các trưởng phòng và toàn thể cán bộ, công nhân viên Ban Tuyên giáo Thành ủy cùng đoàn kết, gắn bó và hỗ trợ đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cũng lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm của Ban Tuyên giáo Thành ủy như trong giai đoạn từ nay đến cuối năm cần tập trung tuyên truyền văn kiện Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XI và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, xây dựng văn kiện về Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, đặc biệt văn kiện văn hóa - tư tưởng; đẩy mạnh đấu tranh về tư tưởng, góp phần xây dựng niềm tin của đồng bào.

Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê làm Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM ảnh 3 Ảnh: VIỆT DŨNG
Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Phan Nguyễn Như Khuê, bày tỏ sự vinh dự khi được giao nhiệm vụ mới. Đồng chí cam kết sẽ gắn kết, tình cảm, chân thành và cùng vượt qua những khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng bộ TP giao. 

Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê sinh ngày 26-9-1964; quê quán huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp; có trình độ Thạc sĩ Xây dựng Đảng, Cử nhân Luật, Cử nhân Chính trị.

Tháng 8-2016, đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, được điều động (từ Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM) nhận công tác tại Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM.

Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê từng công tác tại Huyện ủy Thủ Đức; Quận ủy quận 9, giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND quận 9, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận, Bí thư Quận ủy quận 9.

Tháng 9-2013, đồng chí được Ban Thường vụ Thành ủy điều động, bổ nhiệm làm Chánh Văn phòng Thành ủy TPHCM.

Sau đó, đồng chí là Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao TPHCM và Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM.

Tin cùng chuyên mục