Đồng chí Phạm Thụy Luân làm Bí thư Thị ủy Phước Long

Chiều 29-5, Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Phước Long lần thứ XII nhiệm kỳ 2020-2025 đã bế mạc sau hai ngày làm việc. Đồng chí Phạm Thụy Luân, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Phước Long (nhiệm kỳ 2015- 2020) được bầu làm Bí thư Thị ủy Phước Long.

Các đại biểu đã thông qua nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Phước Long lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015- 2020 với 3 nhiệm vụ trọng tâm là phát triển hạ tầng, mở rộng không gian đô thị; phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch; cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền điện tử.

Đồng chí Phạm Thụy Luân làm Bí thư Thị ủy Phước Long ảnh 1 Các đại biểu bỏ phiếu bầu Bí thư Thị ủy Phước Long

Thị xã Phước Long tiếp tục phát huy thành tựu đạt được sau 45 năm giải phóng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, nâng cao đời sống vật chất, giảm nghèo nhanh và bền vững, khai thác thu hút các nguồn lực để đẩy mạnh phát triển dịch vụ - du lịch, công nghiệp, hoàn thiện kế cấu hạ tầng kinh tế - xã hội... xây dựng thị xã Phước Long sớm trở thành đô thị loại III.

Đồng chí Phạm Thụy Luân làm Bí thư Thị ủy Phước Long ảnh 2 Các đại biểu chụp hình lưu niệm
Thị xã phấn đấu hết nhiệm kỳ, công nghiệp, xây dựng đạt trên 88%, thương mại dịch vụ 10%, nông lâm nghiệp thủy sản 1,6% và phấn đấu 50% diện tích trồng điều được sản xuất theo quy trình được chứng nhận, tăng diện tích theo hướng đa canh, thu nhập bình quân đầu người đạt 120 triệu/năm.
Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ gồm 39 đồng chí và bầu trực tiếp Bí thư Thị ủy với kết quả đồng chí Phạm Thụy Luân, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Phước Long (nhiệm kỳ 2015- 2020) được bầu làm Bí thư Thị ủy Phước Long.
Đồng chí Phạm Thụy Luân làm Bí thư Thị ủy Phước Long ảnh 3 Đồng chí Phạm Thụy Luân làm Bí thư Thị ủy Phước Long

Được biết, đây là một trong bốn đại hội điểm cấp huyện của tỉnh Bình Phước.

Tin cùng chuyên mục