Đồng chí Nguyễn Văn Nên giữ chức Bí thư Đảng ủy Quân sự TPHCM

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM chỉ định đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM, giữ chức Bí thư Đảng ủy Quân sự TPHCM, nhiệm kỳ 2020-2025.
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên nhận hoa chúc mừng giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Quân sự TPHCM, sáng 11-12-2020. Ảnh: VIỆT DŨNG
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên nhận hoa chúc mừng giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Quân sự TPHCM, sáng 11-12-2020. Ảnh: VIỆT DŨNG

Sáng 11-12, Đảng ủy Quân sự TPHCM tổ chức Hội nghị phiên cuối năm 2020. Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM; Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy chỉ định đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Bí thư Đảng ủy Quân sự TPHCM nhiệm kỳ 2020-2025.
Đồng chí Nguyễn Văn Nên giữ chức Bí thư Đảng ủy Quân sự TPHCM ảnh 1 Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên và Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tại hội nghị, sáng 11-12-2020. Ảnh: VIỆT DŨNG
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Nên bày tỏ niềm vinh dự khi được phân công giữ chức Bí thư Đảng ủy Quân sự TPHCM. Đây là một nhiệm vụ lớn lao, vì Đảng ủy Bộ Tư lệnh TPHCM giữ trọng trách lớn và có vai trò, sứ mệnh rất quan trọng trong sự nghiệp chung của TPHCM, của Quân khu 7 và của toàn quân.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên mong muốn toàn thể lực lượng vũ trang TPHCM tiếp tục thắt chặt đoàn kết, cùng chung sức chung lòng quyết tâm triển khai, thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao trong nhiệm kỳ mới.

Về nội dung hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự TP, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM, thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương năm 2020 và nhiệm vụ năm 2021.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam, năm 2020, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân sự TPHCM đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện có trọng tâm, trọng điểm. Qua đó đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu, nhiệm vụ, trong đó có một số nhiệm vụ hoàn thành tốt và xuất sắc.

Đảng ủy, Bộ Tư lệnh TPHCM cũng thực hiện tốt chức năng tham mưu, triển khai thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, thường xuyên gắn với việc dự báo, đánh giá đúng tình hình. Từ đó đề xuất triển khai, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống. Nổi bật là việc tham mưu, phối hợp và phát huy vai trò nòng cốt trong phòng, chống dịch Covid-19, góp phần để TPHCM hoàn thành tốt nhiệm vụ “kép”, vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế - xã hội.

Trong năm 2021, Đảng ủy Quân sự TPHCM xác định sẽ tiếp tục thực hiện tốt chủ trương, giải pháp bảo vệ vững chắc TPHCM trong mọi tình huống, giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng và an ninh trên địa bàn. Đồng thời, tiếp tục phối hợp với sở, ngành triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19, bảo đảm kiểm soát và khống chế, không để lây nhiễm, bùng phát dịch trên địa bàn. Cùng với đó là việc quán triệt, thực hiện nghiêm chủ trương, kế hoạch tổ chức lực lượng năm 2021 đúng quy định và phù hợp với đề án thành lập TP Thủ Đức.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên giữ chức Bí thư Đảng ủy Quân sự TPHCM ảnh 2 Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên phát biểu tại hội nghị, sáng 11-12-2020. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Nên đánh giá cao tinh thần, thái độ và ý thức trách nhiệm của các đại biểu dự hội nghị đã phân tích nguyên nhân, nhận trách nhiệm về những tồn tại, hạn chế. Đồng chí đề nghị Đảng ủy Quân sự TPHCM cần quan tâm công tác chính trị, tư tưởng, công tác cán bộ và chính sách, nhất là chính sách nhà ở xã hội đối với dân quân. Thông qua đó nhằm đảm bảo cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác và cống hiến.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Nên, nhiệm vụ trong năm 2021 và những năm tới là rất nặng nề, khó khăn. Trong đó, TPHCM cũng phải thực hiện một số điều chỉnh về tổ chức khi thực hiện mô hình chính quyền đô thị và thành lập TP Thủ Đức. Song, đồng chí tin tưởng, lực lượng quân sự TPHCM đoàn kết, phấn đấu cùng chung sức, đồng lòng và ra sức thi đua quyết thắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ của Đảng, quân đội và nhân dân giao phó.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Quân khu 7 nhấn mạnh, TPHCM là đầu tàu kinh tế của khu vực và cả nước.

Ấn tượng với kết quả TPHCM có mức tăng trưởng dương (1,39%) và thu ngân sách đạt 352.000 tỷ đồng trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng bày tỏ, sự tăng trưởng và ổn định của TPHCM có ý nghĩa rất lớn đối với sự tăng trưởng và ổn định xã hội của cả nước nói chung và địa bàn Quân khu 7 nói riêng. Đồng chí biểu dương đóng góp của lực lượng vũ trang TPHCM, góp phần mang lại kết quả tích cực đã nêu. Đồng thời, khẳng định, trên địa bàn Quân khu 7, TPHCM là điểm sáng khi chủ động, sáng tạo tham mưu, thực hiện các nhiệm vụ, đáp ứng nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19, tạo niềm tin của nhân dân.

Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng nêu khái quát về dự báo tình hình trong thời gian tới và lưu ý Đảng ủy, Bộ Tư lệnh TPHCM cần tiếp tục nâng cao cảnh giác trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19. Đồng thời cần duy trì sự chủ động, sẵn sàng chiến đấu để thực hiện tốt nhiệm vụ “kép”, đặc biệt là góp phần đảm bảo Đại hội XIII của Đảng thành công tốt đẹp.

Tin cùng chuyên mục