Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu tái đắc cử Bí thư Quận ủy quận 5

Ban Chấp hành Đảng bộ quận 5 nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 41 đồng chí; Ban Thường vụ Quận ủy gồm 13 đồng chí. Trong đó, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Quận ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 tái đắc cử Bí thư Quận ủy quận 5 nhiệm kỳ 2020-2025.

Sáng 24-7, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận 5 lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã bế mạc. Đến dự có các đồng chí: Ma Xuân Việt, Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thị Phương Mai, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM.

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu tái đắc cử Bí thư Quận ủy quận 5 ảnh 1 Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt đại hội

Tại phiên bế mạc, các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội, trong đó đã đề ra mục tiêu phát triển tổng quát giai đoạn 2020 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 của Đảng bộ quận. Trong đó, tập trung tăng cường xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị quận trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghĩa tình; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, xây dựng đô thị thông minh gắn với cải cách hành chính.

Cùng với đó, quận 5 tiếp tục giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội; phát huy tốt tiềm năng, lợi thế đẩy mạnh phát triển thương mại - dịch vụ gắn với quy hoạch, phát triển đô thị; phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, bảo vệ môi trường; nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu tái đắc cử Bí thư Quận ủy quận 5 ảnh 2 Các đại biểu bỏ phiếu bầu Đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI

Đại hội cũng đã xác định 18 chỉ tiêu chủ yếu phấn đấu thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, trong đó có 3 chỉ tiêu lĩnh vực kinh tế; 4 chỉ tiêu lĩnh vực quản lý đô thị; 6 chỉ tiêu lĩnh vực văn hóa - xã hội; 1 chỉ tiêu lĩnh vực xây dựng chính quyền; 1 chỉ tiêu lĩnh vực quốc phòng - an ninh; 3 chỉ tiêu lĩnh vực xây dựng Đảng, vận động nhân dân. Đại hội Đảng bộ quận cũng đề ra 11 Chương trình, Đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 và đến năm 2030.

Tại đại hội, các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ quận 5 nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 41 đồng chí. Tại kỳ họp thứ 1 của Ban chấp hành khoá XII, các đại biểu đã bầu ra Ban Thường vụ Quận ủy gồm 13 đồng chí. Trong đó, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Quận ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020 tái đắc cử Bí thư Quận ủy quận 5 nhiệm kỳ 2020-2025.

Kỳ họp lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ quận 5 khóa XII cũng bầu Ủy ban Kiểm tra gồm 9 đồng chí. Trong đó, đồng chí Đặng Ngọc Quế Hương giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại đại hội, các đại biểu đã bầu đoàn Đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 bao gồm 8 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

Tin cùng chuyên mục