Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu giữ chức Phó Bí thư Thành ủy TPHCM

Chiều 22-6, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM tổ chức lễ trao quyết định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về nhân sự tại TPHCM.

Các đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, chủ trì buổi lễ.

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu giữ chức Phó Bí thư Thành ủy TPHCM ảnh 1 Đồng chí Trương Thị Mai trao quyết định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc chuẩn y đồng chí Nguyễn Văn Hiếu giữ chức Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: CAO THĂNG

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Quang Dương, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Hoàng Thanh Tùng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an; Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; và đồng chí Đỗ Văn Phớn, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương; đại diện các bộ ban ngành trung ương; cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM. 

Tại buổi lễ, đồng chí Trương Thị Mai trao quyết định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc chuẩn y đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trước đó, Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM đã tổ chức hội nghị thực hiện công tác nhân sự đối với chức danh Phó Bí thư Thành ủy TPHCM. Hội nghị bỏ phiếu bầu đồng chí Nguyễn Văn Hiếu làm Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, nhiệm kỳ 2020-2025. Tỷ lệ phiếu tín nhiệm đạt 57/59 phiếu bầu.

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu giữ chức Phó Bí thư Thành ủy TPHCM ảnh 2 Đồng chí Trương Thị Mai và các đồng chí Thường trực Thành ủy TPHCM chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Hiếu nhận nhiệm vụ mới. Ảnh: CAO THĂNG
Chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Hiếu nhận nhiệm vụ mới, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên nhận xét, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu có quá trình học tập, công tác, trưởng thành gắn bó với TPHCM suốt thời gian công tác. Đồng chí được giao nhiều nhiệm vụ từ cơ sở và đã hoàn thành, trưởng thành từ cơ sở.

“Đặc biệt từ khi thành lập TP Thủ Đức, được giao nhiệm vụ Bí thư Thành ủy TP Thủ Đức trong điều kiện đơn vị mới thành lập, cần củng cố, sắp xếp bề bộn công việc, cũng là lúc cả TPHCM tập trung chống dịch rất căng thẳng, khốc liệt, nhưng đồng chí đã hoàn thành tốt trọng trách được giao. Từ đó đã khẳng định vai trò trách nhiệm, được tập thể tín nhiệm cao”, đồng chí Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.

Gửi gắm đến đồng chí tân Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, đồng chí Nguyễn Văn Nên chia sẻ, hơn ai hết đồng chí Nguyễn Văn Hiếu hiểu rằng mình có khả năng, tình cảm, nhiệt huyết để đóng góp cho TPHCM. Tuy nhiên cũng còn những mặt còn phải tiếp tục học tập rèn luyện phấn đấu để đáp ứng vai trò trên cương vị mới.

Bí thư Thành ủy TPHCM bày tỏ tin tưởng rằng đồng chí tân Phó Bí thư sẽ nhận thức, ý thức được trách nhiệm của mình để cùng tập thể Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cũng như xứng đáng với sự tín nhiệm của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên đề nghị tân Phó Bí thư Thành ủy TPHCM hoàn chỉnh chương trình hành động như một cam kết chính trị. Trong đó xác định rõ tâm thế, trách nhiệm và bổn phận của mình, có lời hứa với đảng bộ cấp trên hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu trân trọng cảm ơn Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương và các cơ quan Trung ương, Thường trực Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM đã tín nhiệm giao cho đồng chí nhiệm vụ quan trọng là Phó Bí thư Thành ủy TPHCM.

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu giữ chức Phó Bí thư Thành ủy TPHCM ảnh 3 Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: CAO THĂNG

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu khẳng định, bản thân sẽ nỗ lực, toàn tâm toàn ý, chấp hành nghiêm sự phân công của tổ chức, các cấp lãnh đạo; không ngừng phấn đấu học tập rèn luyện, tu dưỡng đạo đức; phối hợp các cấp, các ngành, các cơ quan đơn vị nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cùng với đó, đồng chí sẽ luôn chủ động lắng nghe các ý kiến góp ý để chọn lọc, tiếp thu trong công việc; thực hiện đúng vị trí, vai trò công tác theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Đồng chí cũng cam kết bản thân sẽ luôn chủ động trong công tác, năng động sáng tạo vì lợi ích chung, không bảo thủ, trì trệ, tích cực tham gia xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM.

Ở cương vị mới, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu mong muốn lãnh đạo các cấp và các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM tiếp tục quan tâm, chỉ đạo, hướng dẫn, động viên, chia sẻ để đồng chí hoàn thiện bản thân, phục vụ tốt hơn cho công việc.

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu giữ chức Phó Bí thư Thành ủy TPHCM ảnh 4
Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu giữ chức Phó Bí thư Thành ủy TPHCM ảnh 5

Tin cùng chuyên mục