Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị tiếp tục theo dõi chỉ đạo Đảng bộ TPHCM cho đến khi kết thúc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, công bố thông báo từ Bộ Chính trị đối với đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM.
Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy TPHCM bỏ phiếu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI vào sáng 17-10. Ảnh: VIỆT DŨNG
Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy TPHCM bỏ phiếu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI vào sáng 17-10. Ảnh: VIỆT DŨNG
Chiều 17-10, trong ngày làm việc thứ ba của Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, công bố chủ trương của Bộ Chính trị đối với đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM.
Cùng dự có đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng; Nguyễn Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương...
Theo đó, đồng chí Trần Lưu Quang đọc văn bản truyền đạt chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác nhân sự.
Văn bản được đề ngày 14-10-2020 gửi Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM và đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM khóa XIV.
Trên cơ sở đề nghị của Ban Tổ Chức Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã đồng ý chủ trương phân công đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM khóa XIV sau Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục theo dõi chỉ đạo Đảng bộ TPHCM cho đến khi kết thúc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tin cùng chuyên mục