Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân thăm và tặng quà tại tỉnh Bắc Kạn nhân dịp Xuân Canh Tý

Ngày 11-1, đoàn công tác của Đảng bộ, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM do đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM làm trưởng đoàn đã đi thăm, tặng quà nhân dịp Xuân Canh Tý năm 2020 tại tỉnh Bắc Kạn.

Trong buổi sáng cùng ngày, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đã đi thăm và tặng quà 2 gia đình chính sách tiêu biểu và tặng 100 phần quà cho các gia đình khó khăn trên địa bàn xã Thuần Mang, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân thăm và tặng quà tại tỉnh Bắc Kạn nhân dịp Xuân Canh Tý ảnh 1 Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân là lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn đi thăm các gia đình chính sách của huyện Ngân Sơn. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Thăm và tặng quà tại 2 gia đình chính sách gồm bà Cao Thị Nghẻ (vợ liệt sĩ) và ông Đinh Thiện Nét (nạn nhân chất độc hóa học) cùng trú tại xã Thuần Mang, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đã gửi tới các gia đình những lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất từ nhân dân, Đảng bộ, Chính quyền và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM.

Tại các gia đình chính sách, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân ân cần hỏi thăm, động viên các gia đình, mong muốn các thế hệ đã cống hiến cho cách mạng trở về với thời bình, sống vui, sống khỏe, là chỗ dựa tinh thần cho con cháu, cùng nhân dân, chính quyền địa phương xây dựng quê hương ngày một giàu mạnh. 

Đến thăm và tặng quà cho các gia đình khó khăn của xã Thuần Mang, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cho biết, đây là tình cảm đã thành truyền thống để nhớ tới những người có công với cách mạng, với những gia đình còn đang gặp khó khăn trên khắp đất nước mỗi dịp xuân về.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân thăm và tặng quà tại tỉnh Bắc Kạn nhân dịp Xuân Canh Tý ảnh 2 Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân thăm và tặng quà gia đình bà Cao Thị Nghẻ (vợ liệt sĩ). Ảnh: ĐỖ TRUNG

Thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn đã trao 100 phần quà (mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng) cho các hộ nghèo tại xã Thuần Mang.

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân chúc mừng những kết quả mà Đảng bộ, Chính quyền và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Thuần Mang đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời tin tưởng nhân dân và các cấp chính quyền xã sẽ tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ sắp tới.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân thăm và tặng quà tại tỉnh Bắc Kạn nhân dịp Xuân Canh Tý ảnh 3 Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân thăm gia đình ông Đinh Thiện Nét (nạn nhân chất độc hóa học) trú tại xã Thuần Mang. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Tại buổi gặp mặt và nói chuyện với công nhân lao động tỉnh Bắc Kạn, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đã chia sẻ những tình cảm mà Đảng bộ, Nhân dân, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM toàn thể nhân dân trong tỉnh. Đồng chí cũng chuyển đi thông điệp rằng, TPHCM luôn chia sẻ những khó khăn với đồng bào cả nước. Nhân dịp này, đồng chí mong cán bộ, công chức, công nhân trên địa bàn tỉnh sức khỏe dồi dào, tiếp tục gặt gái được nhiều thành công trong lao động sản xuất hơn nữa.

Đồng chí cũng mong muốn thời gian tới Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Kạn cần quan tâm hơn tới năng suất lao động ở từng lĩnh vực cụ thể, làm sao để năm sau cao hơn năm trước, đáp ứng được tiềm năng về địa thế rộng lớn của tỉnh.

Buổi chiều cùng ngày, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn về một số vấn đề quan trọng khác.

- Một số hình ảnh đồng chí Nguyễn Thiện Nhân thăm và tặng quà tại xã Thuần Mang: 
Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân thăm và tặng quà tại tỉnh Bắc Kạn nhân dịp Xuân Canh Tý ảnh 4 Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân và lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn đi thăm các gia đình chính sách. Ảnh: ĐỖ TRUNG
Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân thăm và tặng quà tại tỉnh Bắc Kạn nhân dịp Xuân Canh Tý ảnh 5
Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân thăm và tặng quà tại tỉnh Bắc Kạn nhân dịp Xuân Canh Tý ảnh 6 Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân xem lại các giấy khen, Huân, Huy chương tại gia đình bà Cao Thị Nghẻ. Ảnh: ĐỖ TRUNG
Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân thăm và tặng quà tại tỉnh Bắc Kạn nhân dịp Xuân Canh Tý ảnh 7 Đồng chí thay mặt Đảng bộ, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM tặng quà cho bà Nghẻ. Ảnh: ĐỖ TRUNG
Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân thăm và tặng quà tại tỉnh Bắc Kạn nhân dịp Xuân Canh Tý ảnh 8 Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân tặng quà cho gia đình ông Nét. Ảnh: ĐỖ TRUNG
Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân thăm và tặng quà tại tỉnh Bắc Kạn nhân dịp Xuân Canh Tý ảnh 9 Người dân xã Thuần Mang trò chuyện với Bí thư Thành ủy TPHCM. Ảnh: ĐỖ TRUNG
Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân thăm và tặng quà tại tỉnh Bắc Kạn nhân dịp Xuân Canh Tý ảnh 10 Tại xã Thuần Mang, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đã trao 100 suất quà cho các gia đình khó khăn. Ảnh: ĐỖ TRUNG
Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân thăm và tặng quà tại tỉnh Bắc Kạn nhân dịp Xuân Canh Tý ảnh 11
Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân thăm và tặng quà tại tỉnh Bắc Kạn nhân dịp Xuân Canh Tý ảnh 12 Trong cuộc trò chuyện ngắn với công nhân lao động tỉnh Bắc Kạn vào đầu giờ chiều ngày 11-1, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: "Các thành phố trong cả nước luôn là hậu phương phát triển cho các tỉnh miền núi, nhất là Bắc Kạn". Ảnh: ĐỖ TRUNG
Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân thăm và tặng quà tại tỉnh Bắc Kạn nhân dịp Xuân Canh Tý ảnh 13 Tại đây, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đã trao các suất quà Tết cho công nhân. Ảnh: ĐỖ TRUNG
Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân thăm và tặng quà tại tỉnh Bắc Kạn nhân dịp Xuân Canh Tý ảnh 14

Sáng 11-1, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, cùng đoàn công tác đã trao 500 phần quà tặng các hộ dân khó khăn là đồng bào người Chăm, Khmer tại TPHCM. Sáng cùng ngày, đồng chí Trương Hòa Bình cũng đã trao 1.000 phần quà tết tặng gia đình chính sách, hộ dân khó khăn ở huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

Cùng ngày, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, cùng đoàn công tác đã đến thăm, trao 200 suất quà tặng gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn huyện miền núi Nam Trà My (Quảng Nam). Đoàn cũng đã thăm, tặng quà tết 14 gia đình có công với cách mạng, hộ nghèo và 10 em học sinh vượt khó vươn lên trong học tập tại xã Trà Leng (huyện Nam Trà My).

Ngày 11-1, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương, cùng đoàn công tác đã đến huyện Cát Tiên, Đạ Tẻh và Đạ Huoai tỉnh Lâm Đồng tham dự chương trình Tết yêu thương - Xuân Canh Tý 2020 và tặng quà tết mẹ liệt sĩ; tặng học bổng cho học sinh nghèo vượt khó. Tại huyện Cát Tiên, đoàn đã tặng quà 15 mẹ liệt sĩ, 30 gia đình chính sách, 20 suất quà học sinh nghèo vượt khó, 100 suất quà phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn; tặng 5 mái ấm tình thương, 2 nhà mô hình sinh kế, 5 công trình nước sạch. Tại huyện Đạ Tẻh, đoàn trao gần 220 phần quà người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Tại huyện Đạ Huoai, đoàn đã trao gần 170 phần quà người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Cũng trong ngày 11-1, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đã đến thăm, chúc tết và tặng 150 phần quà hộ nghèo, hộ cận nghèo tại huyện Lạc Dương; thăm và tặng quà tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Lâm Đồng.

Tin cùng chuyên mục