Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hoài giữ chức Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Quận Gò Vấp

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM quyết định điều động, chỉ định đồng chí Nguyễn Thị Thu Hoài, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Quận Gò Vấp, nhiệm kỳ 2020-2025.
Đồng chí Nguyễn Hồ Hải trao quyết định cho đồng chí Nguyễn Thị Thu Hoài. Ảnh: VIỆT DŨNG
Đồng chí Nguyễn Hồ Hải trao quyết định cho đồng chí Nguyễn Thị Thu Hoài. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chiều 6-7, đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TPHCM chủ trì lễ trao quyết định cán bộ của Thành ủy TPHCM.

Cùng dự có các đồng chí: Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM; Huỳnh Cách Mạng, Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM quyết định điều động, chỉ định đồng chí Nguyễn Thị Thu Hoài, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Quận Gò Vấp, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải chúc mừng đồng chí Nguyễn Thị Thu Hoài được phân công nhiệm vụ mới. Đồng chí Nguyễn Hồ Hải nhận xét trong quá trình công tác, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hoài đã có nhiều đóng góp cho TPHCM; đồng thời mong muốn khi về công tác ở đơn vị mới, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hoài sẽ phấn đấu hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồ Hải cũng mong muốn tập thể Ban Thường vụ Quận ủy Quận Gò Vấp sẽ đoàn kết, hỗ trợ, tạo điều kiện để đồng chí Nguyễn Thị Thu Hoài sớm nắm bắt công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nhận nhiệm vụ Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận Gò Vấp, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hoài cam kết sẽ cùng tập thể Ban Chấp hành Quận ủy và cả hệ thống chính trị Quận Gò Vấp phát huy mọi nguồn lực, tập trung phòng, chống, kiểm soát dịch Covid-19 trên địa bàn quận; đồng thời cùng TPHCM thực hiện “mục tiêu kép” vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội an toàn, hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hoài cũng cam kết sẽ dành nhiều thời gian đi cơ sở, chú ý nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, đề xuất, kiến nghị của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; tham gia chỉ đạo tháo gỡ những vướng mắc, tồn tại, khó khăn của các tổ chức, đơn vị…

Tin cùng chuyên mục