Đồng chí Nguyễn Thị Thanh làm Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia

Ngày 26-11, Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia đã tổ chức đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 5, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại hội đã đề ra 8 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ mới, trong đó, nhiệm vụ hàng đầu là tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục theo chiều sâu cho hội viên và nhân dân hai nước về tình đoàn kết hữu nghị truyền thống giữa hai dân tộc. Tiếp tục củng cố, xây dựng tổ chức hội các cấp và câu lạc bộ doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia, nhằm xây dựng các hướng đi phát triển kinh tế hiệu quả cho hai nước. Đại hội đã bầu đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Công tác đại biểu Quốc hội, làm Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia nhiệm kỳ 2021-2026. 

Tham dự và phát biểu tại đại hội, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài khẳng định, Đảng và Nhà nước sẽ tiếp tục quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi để Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia nhiệm kỳ mới gìn giữ, tăng cường mối quan hệ của hai nước. Đồng thời, các cấp hội cần tiếp tục đổi mới, sáng tạo có bứt phá mới trong hợp tác và phát triển. 

Dịp này, Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia đã được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhì của Chủ tịch nước.

Tin cùng chuyên mục