Đồng chí Nguyễn Thị Lệ tái đắc cử Chủ tịch HĐND TPHCM khóa X

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ tái đắc cử chức danh Chủ tịch HĐND TPHCM khóa X nhiệm kỳ 2021-2026. Phiên họp có 86 đại biểu tham dự (8 đại biểu vắng mặt) và tham gia bỏ phiếu.

Sáng 24-6, trong phiên khai mạc kỳ họp thứ nhất HĐND TPHCM khóa X, HĐND TPHCM đã biểu quyết giới thiệu đại biểu (ĐB) Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch HĐND TPHCM khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021 để HĐND khóa X bầu giữ chức danh Chủ tịch HĐND TPHCM khóa X.

Trình bày chương trình hành động khi ứng cử, đồng chí Nguyễn Thị Lệ nhấn mạnh, với vai trò là Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch HĐND TPHCM, bản thân sẽ cùng với tập thể lãnh đạo TPHCM đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI gắn với 51 chương trình, đề án thuộc 4 chương trình đột phá, phát triển TPHCM đi vào cuộc sống.

ĐB Nguyễn Thị Lệ cam kết sẽ chú trọng đổi mới HĐND TPHCM hoạt động theo hướng chuyên nghiệp, trong sạch, phục vụ nhân dân. HĐND TPHCM dành nhiều thời gian cho chất vấn, trả lời chất vấn và quyết định các chủ trương đầu tư, các chính sách, chế độ chăm lo cho người dân; đẩy mạnh đổi mới, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của Nhà nước; xây dựng chính quyền đô thị tại TPHCM, phát triển TPHCM trở thành đô thị thông minh và xã hội số; TP Thủ Đức trở thành đô thị sáng tạo - cực tăng trưởng mạnh mẽ của TPHCM.

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ tái đắc cử Chủ tịch HĐND TPHCM khóa X ảnh 1 Đồng chí Nguyễn Thị Lệ phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ quan tâm triển khai 4 chương trình đột phá, trọng tâm phát triển mà TPHCM đã đề ra: đột phá đổi mới quản lý; phát triển hạ tầng; phát triển nhân lực và văn hóa; phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo và phát triển sản phẩm chủ lực TPHCM; Đề án xây dựng TPHCM trở thành trung tâm tài chính của khu vực và quốc tế…

Đồng thời, đồng chí Nguyễn Thị Lệ quan tâm giám sát quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, sử dụng hiệu quả quỹ đất và cơ sở hạ tầng dọc bờ sông, kênh, rạch.

“Tôi cũng chú trọng tăng cường công tác giám sát đối với hoạt động của bộ máy quản lý nhà nước các cấp, nhất là đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phục vụ tại các bộ phận hành chính công liên quan trực tiếp quyền lợi của người dân, doanh nghiệp để đội ngũ cán bộ làm đúng chức trách của mình, không lạm quyền, phiền hà đến dân”, đồng chí Nguyễn Thị Lệ nhấn mạnh.

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ tái đắc cử Chủ tịch HĐND TPHCM khóa X ảnh 2

ĐB Nguyễn Thị Lệ cam kết thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, chăm lo sức khỏe và nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng gia đình hạnh phúc. Đặc biệt là quan tâm các chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, các đối tượng bị ảnh hưởng trực tiếp sau tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp để nhân dân sớm có cuộc sống ổn định trở lại, nền kinh tế phục hồi, phát triển.

Đặc biệt, trong hoạt động giám sát, đồng chí chủ trì xây dựng Đề án “Nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của HĐND TPHCM khóa X trong điều kiện thực hiện chính quyền đô thị”. Từ đó, đưa ra các giải pháp bảo đảm thực hiện hoạt động giám sát, chất vấn, trả lời chất vấn HĐND TPHCM trong điều kiện không tổ chức HĐND quận, phường.

Cùng với đó, đồng chí chú trọng bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho ĐB, các Ban của HĐND TPHCM. Trong đó tập trung bồi dưỡng chuyên sâu về kỹ năng thẩm tra, giám sát. Việc giám sát theo hướng nâng cao tính công khai, minh bạch.

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ tái đắc cử Chủ tịch HĐND TPHCM khóa X ảnh 3 Các ĐB HĐND TPHCM bỏ phiếu bầu Chủ tịch HĐND TPHCM. Ảnh:VIỆT DŨNG

Phiên họp có 86 ĐB tham dự (8 ĐB vắng mặt) và tham gia bỏ phiếu. Kết quả, đồng chí Nguyễn Thị Lệ tái đắc cử chức danh Chủ tịch HĐND TPHCM khóa X.

Ngay sau khi được HĐND TPHCM thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu chức danh Chủ tịch HĐND TPHCM khóa X, đồng chí Nguyễn Thị Lệ thông qua tờ trình giới thiệu nhân sự bầu chức danh Phó Chủ tịch HĐND TPHCM khóa X đối với ĐB Nguyễn Văn Dũng. ĐB Nguyễn Văn Dũng là Phó Chủ tịch HĐND TPHCM khóa IX.

Ông Nguyễn Văn Dũng tái đắc cử Phó Chủ tịch HĐND TPHCM khóa X

Ngay sau khi được HĐND TPHCM thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu chức danh Chủ tịch HĐND TPHCM khóa X, đồng chí Nguyễn Thị Lệ đọc tờ trình giới thiệu nhân sự bầu chức danh Phó Chủ tịch HĐND TPHCM khóa X đối với ĐB Nguyễn Văn Dũng. 

ĐB Nguyễn Văn Dũng là Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM khóa IX. 

HĐND TPHCM tiến hành bầu với kết quả, ĐB Nguyễn Văn Dũng tái đắc cử Phó Chủ tịch HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ tái đắc cử Chủ tịch HĐND TPHCM khóa X ảnh 4 Các ĐB bỏ phiếu bầu Phó Chủ tịch HĐND TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

HĐND TPHCM đã thông qua Nghị quyết công nhận ĐB Nguyễn Văn Dũng trúng cử chức danh Phó Chủ tịch HĐND TPHCM khóa X nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo chương trình hành động của ĐB Nguyễn Văn Dũng gửi tới các ĐB, ĐB cam kết cùng với tập thể Thường trực HĐND TPHCM thực hiện có hiệu quả 10 nhiệm vụ, quyền hạn của Thường trực HĐND TPHCM. Trong đó quan tâm nhiều đến nhiệm vụ đôn đốc, kiểm tra UBND và các cơ quan nhà nước khác ở địa phương thực hiện các nghị quyết của HĐND. Giám sát việc tuân theo Hiến Pháp và pháp luật tại địa phương; giữ mối liên hệ với ĐB HĐND. Giúp Chủ tịch HĐND TPHCM thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo sự phân công của Chủ tịch HĐND TPHCM. 

Tập trung thực hiện chương trình hành động của ĐB HĐND TPHCM khi tiếp xúc, vận động và hứa với cử tri nơi mình ứng cử trước bầu cử với 4 nội dung trọng tâm. Thực hiện tốt công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, lắng nghe, ghi nhận ý kiến của người dân, cử tri kịp thời chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết; quan tâm đến việc giải quyết các quyền lợi chính đáng, hợp pháp của công dân của các cơ quan chức năng.

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ tái đắc cử Chủ tịch HĐND TPHCM khóa X ảnh 5


Từ tờ trình của Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ, HĐND TPHCM đã tiến hành bầu chức danh Trưởng ban, Phó Trưởng ban của HĐND TPHCM khóa X nhiệm kỳ 2021-2026. Các đồng chí trúng cử gồm:

1. Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TPHCM: Trưởng ban Lê Trương Hải Hiếu, hai Phó Trưởng ban Huỳnh Thanh Hùng và Trương Lê Mỹ Ngọc.
Đồng chí Nguyễn Thị Lệ tái đắc cử Chủ tịch HĐND TPHCM khóa X ảnh 6
2. Ban Văn hóa – Xã hội HĐNĐ TPHCM: Trưởng ban Cao Thanh Bình, hai Phó Trưởng ban Nguyễn Minh Nhựt và Trần Hải Yến.
Đồng chí Nguyễn Thị Lệ tái đắc cử Chủ tịch HĐND TPHCM khóa X ảnh 7
3. Ban Đô thị HĐND TPHCM: Trưởng ban Nguyễn Thị Thanh Vân, hai Phó Trưởng ban Huỳnh Hồng Thanh và Lê Xuân Viên.
Đồng chí Nguyễn Thị Lệ tái đắc cử Chủ tịch HĐND TPHCM khóa X ảnh 8
4. Ban Pháp chế HĐND TPHCM: Trưởng ban Phạm Quỳnh Anh, hai Phó Trưởng ban Nguyễn Văn Đạt và Lê Minh Đức.
Đồng chí Nguyễn Thị Lệ tái đắc cử Chủ tịch HĐND TPHCM khóa X ảnh 9

Tin cùng chuyên mục