Đồng chí Nguyễn Thị Lệ: Quận 3 có những tín hiệu khởi sắc trong phục hồi và phát triển

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ đánh giá, quận 3 đã bắt đầu có những tín hiệu khởi sắc trong phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Dấu hiệu rất mừng khi có 708 doanh nghiệp phát triển mới (tăng 12,2% so với cùng kỳ), thu ngân sách Nhà nước trong quý 1-2022 đạt hơn 1.800 tỷ đồng (đạt gần 36% so với dự toán năm).

 

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ phát biểu tại Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ quận 3. Ảnh: VIỆT DŨNG
Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ phát biểu tại Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ quận 3. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chiều 6-4, đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM dự hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Đảng bộ quận 3.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thị Lệ ghi nhận và đánh giá Quận ủy quận 3 đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19. Đồng thời, tập trung lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bắt đầu có những tín hiệu khởi sắc trong phục hồi và phát triển.

Tổng doanh thu bán hàng hóa và dịch vụ 3 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn quận ước thực hiện gần 91.400 tỷ đồng (tăng 12,6% so với cùng kỳ). Dấu hiệu rất mừng khi có 708 doanh nghiệp phát triển mới (tăng 12,2%), thu ngân sách Nhà nước trong quý 1-2022 đạt hơn 1.800 tỷ đồng (đạt gần 36% so với dự toán năm). Quận 3 cũng đã thực hiện các dự án công trình trọng điểm, vận động nhân dân hiến đất mở rộng hẻm; chỉnh trang và phát triển đô thị, tiếp tục triển khai công tác cải tạo, sửa chữa chung cư cũ…

Về các trọng tâm trong quý 2-2022, đồng chí Nguyễn Thị Lệ nhấn mạnh, quận 3 cần tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt công tác phòng chống dịch trên địa bàn quận theo tinh thần thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Quận cần chủ động kiện toàn nhân sự ngành y tế, bảo vệ nhóm người nguy cơ và thực hiện tốt đợt tiêm vaccine cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi.

Theo đồng chí Nguyễn Thị Lệ, ưu tiên hàng đầu chính là đảm bảo duy trì "vùng xanh" để phục hồi, phát triển kinh tế, đảm bảo cho các hoạt động "bình thường mới".

Thực hiện chủ đề năm 2022, đồng chí Nguyễn Thị Lệ nhấn mạnh, quận 3 cần nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp; đẩy mạnh cải cách hành chính và kịp thời nắm bắt tâm tư, góp ý, hiến kế của người dân và doanh nghiệp.

Quận 3 cũng cần nắm bắt tình hình tiểu thương buôn bán ở các chợ truyền thống và tháo gỡ các khó khăn, tạo điều kiện cho tiểu thương kinh doanh buôn bán; chú trọng công tác bình ổn giá, đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo cho người yếu thế.

Lưu ý đã bước sang năm thứ 2 thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ Quận lần thứ 12, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thị Lệ yêu cầu quận 3 phải rà soát và tăng tốc việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, các chương trình, đề án theo Nghị quyết, bù lại sự chậm trễ do 2 năm trước đó ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

"Trong thực hiện các nhiệm vụ, quận phải đề ra những giải pháp và cách làm cụ thể làm một cách thực chất; tránh hô khẩu hiệu chung chung, rồi làm chung chung, không có chỉ tiêu số liệu cụ thể, không lượng hóa được kết quả dẫn tới hiệu quả cũng mơ hồ", đồng chí Nguyễn Thị Lệ nhấn mạnh.

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ trao đổi cùng đại biểu tại Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ quận 3. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ cũng chỉ đạo quận 3 quan tâm triển khai việc xây dựng “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ 11 đã đề ra. Đồng thời, cần huy động sức mạnh toàn hệ thống chính trị của quận 3 để nâng cao chất lượng cuộc sống gia đình, xây dựng gia đình hạnh phúc cho người dân trong quận. Công tác xây dựng Đảng phải chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, phát triển Đảng; nâng cao việc kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện sai phạm nếu có và xử lý nghiêm minh.

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ mong mỏi mỗi ngành, mỗi bộ phận, mỗi cán bộ, mỗi con người cần cố gắng hơn để góp sức vào bức tranh tiến bộ chung của quận 3.

Cũng tại hội nghị, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ chỉ đạo, phải tập trung thực hiện hiệu quả các Nghị quyết mà HĐND TPHCM thông qua, nhất là liên quan đến các vấn đề cấp bách, các chế độ chính sách an sinh xã hội... Quận 3 cần phối hợp với tổ đại biểu HĐND TPHCM trên địa bàn quận lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của cử tri, đóng góp cho việc thúc đẩy sự phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Tin cùng chuyên mục