Đồng chí Nguyễn Thành Phong tái đắc cử Chủ tịch UBND TPHCM

Đồng chí Nguyễn Thành Phong tái đắc cử Chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026. Phiên họp có 86 đại biểu tham dự (8 đại biểu vắng mặt) và tham gia bỏ phiếu.

Trưa 24-6, trong phiên khai mạc kỳ họp thứ nhất HĐND TPHCM khóa X, HĐND TPHCM đã biểu quyết giới thiệu đồng chí Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2016-2021 giữ chức danh Chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026.

Trình bày chương trình hành động, đồng chí Nguyễn Thành Phong cam kết luôn chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; không áp đặt ý chí chủ quan trong lãnh đạo, chỉ đạo công việc.

Đồng chí Nguyễn Thành Phong trình bày chương trình hành động tại kỳ họp. Ảnh: VIỆT DŨNG
Đồng chí nhấn mạnh luôn hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết. Đặc biệt, đồng chí luôn cầu thị, lắng nghe người dân để kiểm chứng sự phù hợp của chính sách và năng lực điều hành của bộ máy chính quyền TPHCM nhằm tiếp tục hoàn thiện hơn nữa để phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp.

Đồng chí Nguyễn Thành Phong mong muốn sẽ cùng Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân TPHCM hiện thực hóa khát vọng phát triển, vươn lên mạnh mẽ của TPHCM. Đến năm 2025, TPHCM trở thành đô thị thông minh, thành phố dịch vụ, công nghiệp theo hướng hiện đại, giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế, động lực tăng trưởng của Vùng và cả nước, có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Cụ thể, đồng chí ưu tiên tập trung có hiệu quả 6 vấn đề: 1- xây dựng nền hành chính hiệu lực, hiệu quả, dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, phục vụ người dân, doanh nghiệp; 2- phát triển kinh tế nhanh và bền vững trên cơ sở ứng dụng mạnh mẽ khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và tăng năng suất lao động; 3- nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, xem quy hoạch là công cụ quan trọng để quản lý và điều hành phát triển kinh tế - xã hội; 4- phát triển văn hóa – xã hội đồng bộ với phát triển kinh tế; 5- đẩy mạnh công tác phòng chống dịch Covid-19, xử lý nghiêm việc karaoke gây tiếng ồn tự phát, giải quyết cơ bản vấn đề chỉnh trang đô thị, ngập nước, ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, quá tải bệnh viện; 6- giữ vững trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống.

Đồng chí nhấn mạnh, sẽ thường xuyên đi cơ sở để nắm bắt tình hình thực tế tại địa phương, xây dựng Chính quyền TPHCM hành động quyết liệt, hết lòng phục vụ nhân dân, đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc và an ninh, an toàn cho người dân.
Đồng chí Nguyễn Thành Phong tái đắc cử Chủ tịch UBND TPHCM ảnh 2 Các đại biểu bỏ phiếu bầu Chủ tịch UBND TPHCM. Ảnh:VIỆT DŨNG

Kết quả, đồng chí Nguyễn Thành Phong tái đắc cử Chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026. Phiên họp có 86 đại biểu tham dự (8 đại biểu vắng mặt) và tham gia bỏ phiếu.

HĐND TPHCM đã biểu quyết thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu đồng chí Nguyễn Thành Phong giữ chức danh Chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Nguyễn Thành Phong tái đắc cử Chủ tịch UBND TPHCM ảnh 3

Ngay sau khi được bầu vào chức danh Chủ tịch UBND TPHCM, đồng chí Nguyễn Thành Phong thông qua tờ trình giới thiệu các Phó Chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026, gồm các đồng chí: Lê Hòa Bình, Phan Thị Thắng, Ngô Minh Châu, Dương Anh Đức và Võ Văn Hoan.

Đồng chí Nguyễn Thành Phong tái đắc cử Chủ tịch UBND TPHCM ảnh 4 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Phan Văn Mãi và Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ chúc mừng các đồng chí lãnh đạo UBND TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG


1. Đồng chí Lê Hòa Bình

Đồng chí Nguyễn Thành Phong tái đắc cử Chủ tịch UBND TPHCM ảnh 5

2. Đồng chí Phan Thị Thắng

Đồng chí Nguyễn Thành Phong tái đắc cử Chủ tịch UBND TPHCM ảnh 6

3. Đồng chí Ngô Minh Châu

Đồng chí Nguyễn Thành Phong tái đắc cử Chủ tịch UBND TPHCM ảnh 7

4. Đồng chí Dương Anh Đức

Đồng chí Nguyễn Thành Phong tái đắc cử Chủ tịch UBND TPHCM ảnh 8

5. Đồng chí Võ Văn Hoan

Đồng chí Nguyễn Thành Phong tái đắc cử Chủ tịch UBND TPHCM ảnh 9


Từ tờ trình của Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong, HĐND TPHCM cũng tiến hành bầu chức danh Ủy viên UBND TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026, gồm 18 đồng chí:

- Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM

- Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM

- Đặng Minh Đạt, Chánh Thanh tra TPHCM

- Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc Sở KH-CN TPHCM

- Phạm Thị Hồng Hà, Giám đốc Sở Tài chính TPHCM

- Lê Thị Huỳnh Mai, Giám đốc Sở KH-ĐT TPHCM

- Nguyễn Thanh Nhã, Giám đốc Sở QH-KT TPHCM

- Huỳnh Thanh Nhân, Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM

- Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở LĐTB-XH TPHCM

- Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở TT-TT TPHCM

- Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở VH-TT TPHCM

- Trần Hoàng Quân, Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM

- Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Công thương TPHCM

- Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch TPHCM

- Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở GT-VT TPHCM

- Đinh Minh Hiệp, Giám đốc Sở NN&PTNT TPHCM

- Huỳnh Văn Hạnh, Giám đốc Sở Tư pháp TPHCM

- Huỳnh Văn Hồng Ngọc, Trưởng Ban Dân tộc TPHCM

Tin cùng chuyên mục