Đồng chí Nguyễn Phước Lộc giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM tiếp nhận, phân công đồng chí Nguyễn Phước Lộc, nguyên Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM.
Chiều 6-1, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM chủ trì buổi lễ trao quyết định nhân sự của Ban Thường vụ Thành ủy tiếp nhận, phân công đồng chí Nguyễn Phước Lộc (nguyên Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương), Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM.
Đồng chí Nguyễn Phước Lộc giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM ảnh 1 Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên trao quyết định cho đồng chí Nguyễn Phước Lộc. Ảnh: VIỆT DŨNG
Cùng dự buổi trao quyết định còn có các đồng chí: Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM.
Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Nên nhận xét, từ sau Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI đến nay đã hơn một năm, trong đó gần nửa năm TPHCM căng mình chống dịch. Trong bối cảnh đó, đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM kiêm nhiệm Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM. Đồng chí đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ban Thường vụ Thành ủy đánh giá rất cao, trân trọng ghi nhận và biểu dương đồng chí Nguyễn Hồ Hải. 

Bí thư Thành ủy TPHCM bày tỏ, hôm nay, Ban Thường vụ Thành ủy tiếp nhận, phân công đồng chí Nguyễn Phước Lộc (nguyên Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương), Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy.
Trước hết, đồng chí Nguyễn Phước Lộc là người con của TPHCM và trưởng thành từ thực tiễn cơ sở tại TPHCM cho đến khi Trung ương điều động giữ các chức vụ quan trọng tại Quốc hội và Ban Dân vận Trung ương. Nhiệm vụ nào, đồng chí cũng nỗ lực hoàn thành tốt. Trong đợt dịch Covid-19 vừa qua, đồng chí được phân công vào TPHCM tham gia công tác phòng chống dịch. Qua những ngày tháng đó, đồng chí sẵn lòng nhận bất cứ nhiệm vụ nào mà TPHCM cần, chung sức chung lòng hỗ trợ chia sẻ cùng với Đảng bộ và nhân dân TPHCM vượt qua giai đoạn khó khăn. 

Bí thư Thành ủy TPHCM tin tưởng với tinh thần trách nhiệm và truyền thống đoàn kết, tập thể Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM tiếp tục phát huy chung sức đồng lòng, đoàn kết thống nhất ý chí và hành động để giúp đồng chí Nguyễn Phước Lộc hoàn thành trọng trách Đảng, nhân dân tin tưởng giao phó. 

Cũng tại buổi lễ, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Trưởng Ban Dân vận Trung ương đánh giá đồng chí Nguyễn Phước Lộc là cán bộ được đào tạo bài bản, trải qua nhiều vị trí công tác từ cơ sở đến Trung ương. Trên cương vị nào, đồng chí cũng nỗ lực phấn đấu và thể hiện năng lực của bản thân để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 
Đồng chí Nguyễn Phước Lộc giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM ảnh 2 Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Phước Lộc. Ảnh: VIỆT DŨNG
Lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương tin tưởng đồng chí Nguyễn Phước Lộc tiếp tục nỗ lực, trách nhiệm, phát huy năng lực, kinh nghiệm để làm tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng Đảng, phát triển của TPHCM. 

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Phước Lộc bày tỏ cảm ơn Ban Bí thư Trung ương Đảng, lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ trong suốt thời gian tham gia công tác phòng chống dịch Covid-19 tại TPHCM và các tỉnh phía Nam của Tổ công tác đặc biệt của Ban Dân vận Trung ương. 

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc bày tỏ vinh dự khi được quay trở lại TPHCM công tác, nơi đồng chí được sinh ra, trưởng thành. Đồng chí cam kết sẽ cùng tập thể Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM nỗ lực, phát huy trí tuệ, năng lực, trách nhiệm, tinh thần đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin của lãnh đạo Trung ương và TPHCM. 

Đồng thời, đồng chí gửi lời cảm ơn đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM trong thời gian vừa qua đã lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy hoàn xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng chí hứa sẽ kế thừa những kết quả đạt được và những giá trị, kinh nghiệm mà đồng chí Nguyễn Hồ Hải để lại. 
Đồng chí Nguyễn Phước Lộc giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM ảnh 3 Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải cùng các đồng chí trong Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Phước Lộc. Ảnh: VIỆT DŨNG
Trước đó, Ban Bí thư đã có Quyết định số 424-QĐNS/TW ngày 31-12-2021 về việc điều động và chỉ định cán bộ tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2020-2025 đối với đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương.
Đồng chí Nguyễn Phước Lộc sinh năm 1970, quê quán ở xã Vĩnh Bình Bắc, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang. Đồng chí có trình độ Cử nhân Quản trị kinh doanh, Cử nhân Chính trị học.

Quá trình công tác của đồng chí Nguyễn Phước Lộc:

- Trước tháng 12-2007: Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa VIII, Trưởng Ban mặt trận thanh niên Trung ương Đoàn.

- Từ tháng 12-2007: Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa IX, Trưởng Ban mặt trận thanh niên Trung ương Đoàn, Ủy viên Thường trực Đoàn Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa V (2005-2010).

- Từ tháng 2-2008: Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa IX, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa V (2005-2010).

- Từ tháng 4-2010 - 1-2013: Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa VI (2010-2015).

- Từ tháng 5-2011: Trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XIII; Ủy viên Ủy ban Văn hóa giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng Quốc hội khóa XIII; thành viên Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Italia.

- Từ tháng 2012-2016: Hàm Vụ trưởng Vụ Đoàn thể Nhân dân, Vụ trưởng Vụ Tôn giáo, Vụ trưởng Vụ Đoàn thể nhân dân Ban Dân vận Trung ương; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Ban Dân vận Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy.

- Từ tháng 5-2016: Đồng chí trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV; Ủy viên Thường trực Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội khóa XIV; Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Hy Lạp.

- Từ tháng 9-2018: Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương.

Tin cùng chuyên mục