Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường tái đắc cử Bí thư Quận ủy quận Thủ Đức

Tại kỳ họp lần thứ 1 của Ban Chấp hành khóa VI, các đại biểu đã bầu ra Ban Thường vụ Quận ủy quận Thủ Đức gồm 13 đồng chí. Trong đó, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Quận ủy quận Thủ Đức.

Sáng 25-8, Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Thủ Đức đã họp phiên bế mạc. Các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ quận Thủ Đức lần thứ VI nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 40 đồng chí. Đại hội cũng bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 12 đồng chí (trong đó có 10 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết).

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường tái đắc cử Bí thư Quận ủy quận Thủ Đức ảnh 1 Các đại biểu bỏ phiếu bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2020-2025

Tại kỳ họp lần thứ 1 của Ban Chấp hành khóa VI, các đại biểu đã bầu ra Ban Thường vụ Đảng ủy quận gồm 13 đồng chí. Trong đó, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Quận ủy quận Thủ Đức.

Tại đại hội, các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, tập trung đổi mới, sáng tạo; quyết tâm, kiên trì nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, xây dựng Đảng bộ quận thật sự trong sạch, vững mạnh. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chú trọng đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng khối đoàn kết thống nhất, năng động, sáng tạo. Cùng với đó, tập trung phát triển kinh tế, phát triển văn hóa, đảm bảo phúc lợi, an sinh xã hội, chăm lo tốt đời sống của nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội... góp phần cùng quận 2, quận 9 sớm xây dựng TP Thủ Đức trở thành đô thị thông minh, hiện đại, đổi mới, sáng tạo, tương tác cao phía Đông TP.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường tái đắc cử Bí thư Quận ủy quận Thủ Đức ảnh 2 Ban Chấp hành Đảng bộ quận Thủ Đức ra mắt đại hội
Đại hội cũng xác định mục tiêu cụ thể thực hiện trong nhiệm kỳ mới. Theo đó, quận Thủ Đức phấn đấu tổng thu ngân sách nhà nước tăng bình quân hàng năm từ 5% - 6%; giá trị sản xuất chung đạt tốc độ tăng bình quân 7% - 8%/năm (theo giá so sánh năm 2010). Tổng mức đầu tư 5 năm trên địa bàn quận đạt khoảng 2.500 - 3.000 tỷ đồng (bình quân đạt 400 - 500 tỷ đồng/năm).

Quận cũng xác định đảm bảo 100% doanh nghiệp sản xuất có xử lý nước thải, khí thải đạt quy chuẩn; 100% cơ sở y tế do quận quản lý có hệ thống xử lý nước thải đạt chuẩn theo quy định. 100% phường đạt danh hiệu “Phường không xả rác ra đường và kênh rạch”, có 66/73 khu phố đạt danh hiệu “Khu phố sạch, không xả rác ra đường và kênh rạch”, ít nhất 50% phường đạt danh hiệu “Phường sạch và xanh, thân thiện” theo tiêu chí của Ủy ban nhân dân TP. Phấn đấu tỷ lệ đất dành cho giao thông so với đất xây dựng đô thị  đạt khoảng 5%, mật độ đường giao thông trên diện tích đất toàn quận đạt khoảng 8,79km/km2; diện tích nhà ở bình quân đầu người đạt 20,95m2/người.

Về cải cách hành chính, hàng năm, Quận Thủ Đức quyết tâm thực hiện số lượng thủ tục hành chính áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại quận đạt trên 97% và tại phường đạt trên 90%; tỷ lệ người dân hài lòng với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước đạt 95% trở lên.

Đối với y tế, quận đặt mục tiêu đạt 21 bác sĩ/10.000 dân và 42 giường bệnh/10.000 dân; tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 95%/tổng số người dân thường trú trên địa bàn.

Bằng nhiều giải pháp, quận phấn đấu tạo việc làm mới cho 4.000 - 5.000 lao động; phấn đấu kiềm chế, kéo giảm tỷ lệ phạm pháp hình pháp hình sự dưới 7,4 vụ/10.000 dân số cư trú thực tế tại địa bàn quận; giảm tai nạn giao thông đường bộ từ 5% - 10% .

Nhiệm kỳ 2020-2025, quận phấn đấu kết nạp 1.000 đảng viên mới; thành lập từ 10 - 15 tổ chức Đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập. Quận cũng đề ra 6 Chương trình, Đề án; 8 công trình trọng tâm và 12-15 công trình trường học thực hiện trong nhiệm kỳ. 

6 Chương trình, Đề án gồm:

1. Chương trình Chỉnh trang đô thị

2.  Chương trình Giảm ngập và thoát nước

3. Chương trình Giảm ùn tắc giao thông và giảm tai nạn giao thông

4. Đề án xây dựng Đô thị Thủ Đức thông minh

5.  Đề án nâng cao chất lượng hoạt động Trung tâm Văn hóa - Thể thao phường

6.  Đề án Xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu xây dựng Thành phố Thủ Đức giai đoạn 2020 - 2025 và những năm tiếp theo

 8 công trình trọng tâm

1.  Xây dựng hệ thống thoát nước đường Võ Văn Ngân

2. Xây dựng hệ thống thoát nước dọc đường ray xe lửa phường Linh Đông

3. Xây dựng đường và cầu Bà Cả

4. Công trình chống sạt lở bờ trái sông Sài Gòn khu vực thượng lưu cầuBình Lợi

5. Cải tạo rạch Bình Thái, phường Trường Thọ

6. Nâng cấp mở rộng đường và cầu Tám Táng

7. Xây dựng trạm ép rác kín Linh Xuân

8. Nâng cấp cải tạo đường Tô Ngọc Vân (từ vòng xoay chợ Thủ Đức - đường Phạm Văn Đồng)

Tin cùng chuyên mục