Đồng chí Nguyễn Hồ Hải thăm, động viên chiến sĩ tình nguyện hè tại tỉnh Vĩnh Long

Trong buổi công tác tại Vĩnh Long, đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, đã thăm hỏi, động viên, tặng quà các chiến sĩ tình nguyện hè đang thực hiện nhiệm vụ và dự lễ khởi công cầu giao thông nông thôn, đường dân sinh nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt tại huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.
Đồng chí Nguyễn Hồ Hải thăm, tặng quà chiến sĩ tình nguyện tại tỉnh Vĩnh Long
Đồng chí Nguyễn Hồ Hải thăm, tặng quà chiến sĩ tình nguyện tại tỉnh Vĩnh Long

Ngày 10-7, nhằm động viên, khích lệ tinh thần các chiến sĩ tình nguyện hè thực hiện nhiệm vụ, Ban Thường vụ Thành Đoàn TPHCM tổ chức đoàn công tác thăm, động viên các chiến sĩ tình nguyện Kỳ nghỉ hồng, Mùa hè xanh đang thực hiện nhiệm vụ tại huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.

Tham gia đoàn công tác, có các đồng chí: Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Phan Thị Thanh Phương, Thành ủy viên, Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM.

Đoàn lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long do đồng chí Bùi Văn Nghiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Long, làm trưởng đoàn tiếp và đi cùng đoàn công tác TPHCM.

Đến tận nơi đang thực hiện nhiệm vụ của các chiến sĩ tình nguyện viên Kỳ nghỉ hồng của Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn và các chiến sĩ tình nguyện Mùa hè xanh Trường ĐH Kinh tế TPHCM (tại huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long), đồng chí Nguyễn Hồ Hải đã ân cần hỏi thăm sức khoẻ, động viên tinh thần và tặng quà các chiến sĩ tình nguyện.

Chia sẻ cùng các chiến sĩ nơi đây, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải cho biết, đồng chí từng là một chiến sĩ Kỳ nghỉ hồng cách đây 16 năm, nên rất trân trọng và cảm ơn những đóng góp của các tình nguyện viên làm nhiệm vụ tại tỉnh Vĩnh Long ngày nay.

Dịp này, đồng chí Nguyễn Hồ Hải cùng đoàn công tác đã dự lễ khởi công công trình cầu giao thông nông thôn tại Ấp Giống Ké do Đoàn Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn thực hiện. Cầu bê tông có chiều dài 17m, rộng 3,2m, tải trọng 5 tấn sẽ thay thế cầu tạm sau khi hoàn thành.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải thăm, động viên chiến sĩ tình nguyện hè tại tỉnh Vĩnh Long ảnh 1 Cầu bê tông dài 17m rộng 3,2m sẽ thay thế chiếc cầu tạm này sau khi hoàn thành

Đoàn cũng dự lễ khởi công công trình tuyến bê tông nông thôn dài 1.200m tại ấp Bình Phụng do Đoàn Trường ĐH Kinh tế TPHCM thực hiện.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải cũng đến tặng quà an sinh cho 20 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19; Thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Tiển.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải thăm, động viên chiến sĩ tình nguyện hè tại tỉnh Vĩnh Long ảnh 2 Đồng chí Nguyễn Hồ Hải và đồng chí Bùi Văn Nghiêm tặng quà các hộ gia đình khó khăn

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải đánh giá việc khởi công cầu giao thông nông thôn và đường bê tông nông thôn là hoạt động hết sức thiết thực. Đồng thời hy vọng các công trình này sẽ giúp người dân huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long khắc phục khó khăn trong việc đi lại cũng như vận chuyển nông sản.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải cũng mong muốn sự hợp tác giữa TPHCM và tỉnh Vĩnh Long trong việc hỗ trợ, chăm lo cho các gia đình chính sách tại tỉnh Vĩnh Long sẽ được đẩy mạnh hơn nữa trong thời gian tới.

“Tôi mong qua trải nghiệm thực tế này, các bạn đoàn viên thanh niên sẽ trưởng thành hơn, tích luỹ được nhiều kinh nghiệm sống hơn và dấn thân nhiều hơn, để có một tuổi trẻ thật đẹp”, đồng chí Nguyễn Hồ Hải bày tỏ.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải thăm, động viên chiến sĩ tình nguyện hè tại tỉnh Vĩnh Long ảnh 3 Các đồng chỉ thực hiện lễ khởi công tuyến đường dân sinh 
 

Theo Thành Đoàn TPHCM, năm 2022, gần 70.000 chiến sĩ các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè đã tham gia thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn 21 quận - huyện và TP Thủ Đức của TPHCM.

Ngoài ra, các chương trình hè còn tổ chức lực lượng tại các tỉnh khu vực Đông Nam bộ, Tây Nguyên, Đồng bằng sông Cửu Long, Đảo Phú Quý (xã Ngũ Phụng, huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận) và mặt trận Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Tại tỉnh Vĩnh Long, hiện đang có hai đội hình tình nguyện hè của TPHCM đóng quân là đội hình của Trường ĐH Kinh tế TPHCM và đội hình của Trường ĐH Công nghiệp TPHCM với 344 tình nguyện viên. Các đội tình nguyện viên của hai trường sẽ tham gia thực hiện nhiều hoạt động như: xây dựng các công trình cầu giao thông nông thôn; xây dựng mới và bê tông hóa một số tuyến đường nông thôn; xây dựng các tuyến đường đèn năng lượng mặt trời đạt chuẩn nông thôn mới; phát hoang các tuyến đường nông thôn và trồng, chăm sóc các “tuyến đường hoa”; hỗ trợ xây dựng, sửa chữa và dọn dẹp nhà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo. Đồng thời, các chiến sĩ tình nguyện sẽ tổ chức giao lưu văn nghệ - thể thao, ngày hội thiếu nhi… để nâng cao đời sống tinh thần cho người dân địa phương.

Tin cùng chuyên mục