Đồng chí Nguyễn Đăng Khoa giữ chức Bí thư Đoàn Khối Dân - Chính - Đảng TPHCM

Ban Thường vụ Thành đoàn TPHCM vừa công bố, trao quyết định đồng chí Nguyễn Đăng Khoa giữ chức vụ Bí thư Đoàn Khối Dân - Chính - Đảng TPHCM khóa III, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

 Bí thư Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TPHCM Võ Ngọc Quốc Thuận và Bí thư Thành đoàn TPHCM Phan Thị Thanh Phương tham dự buổi lễ trao quyết định.

Đồng chí Nguyễn Đăng Khoa giữ chức Bí thư Đoàn Khối Dân - Chính - Đảng TPHCM ảnh 1 Đại diện Thành đoàn TPHCM và Đảng ủy Khối, Đoàn Khối Dân - Chính - Đảng TPHCM chúc mừng đồng chí Nguyễn Đăng Khoa 
Đồng chí Nguyễn Đăng Khoa sinh năm 1991; trình độ Cử nhân Hành chính, Thạc sĩ Quản lý công, Trung cấp Lý luận chính trị. Đồng chí vào Đảng năm 2013 trong Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh, đồng chí đã trưởng thành từ công tác đoàn và phong trào học sinh - sinh viên, nhận nhiều khen thưởng của Thành đoàn TPHCM và Trung ương Đoàn. 

Trước khi nhận quyết định giữ chức vụ Bí thư Đoàn Khối Dân - Chính - Đảng TPHCM, đồng chí Nguyễn Đăng Khoa giữ nhiệm vụ Phó Chánh Văn phòng Thành đoàn TPHCM, Phó Bí thư - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đoàn Khối Dân - Chính - Đảng TPHCM.

Tại buổi trao quyết định, Bí thư Thành đoàn TPHCM Phan Thị Thanh Phương chúc mừng đồng chí Nguyễn Đăng Khoa nhận nhiệm vụ mới, nhấn mạnh vai trò của Đoàn Khối Dân - Chính - Đảng TP với số lượng đông đảo, đặc thù đối tượng là các cán bộ, công chức, viên chức trẻ góp phần quyết định vào chất lượng công tác cán bộ của TP. 

Bí thư Thành đoàn TPHCM kỳ vọng đồng chí Nguyễn Đăng Khoa phát huy sở trường, kinh nghiệm, nắm bắt hình hình và phát huy chuyên môn, tạo sức mạnh đoàn kết của đoàn viên, thanh niên Khối, đặc biệt đoàn kết và củng cố Ban Chấp hành để thực hiện tốt hơn công tác Đoàn, làm tốt công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng.

Đồng chí Nguyễn Đăng Khoa giữ chức Bí thư Đoàn Khối Dân - Chính - Đảng TPHCM ảnh 2 Bí thư Thành đoàn TPHCM Phan Thị Thanh Phương phát biểu chúc mừng đồng chí Nguyễn Đăng Khoa nhận nhiệm vụ mới

Bí thư Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TPHCM Võ Ngọc Quốc Thuận khẳng định lãnh đạo TP, Thành đoàn cũng như Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đánh giá cao vai trò, uy tín của Đoàn Khối, mong đồng chí Nguyễn Đăng Khoa sớm khẳng định vai trò trung tâm đoàn kết của Ban Chấp hành Đoàn Khối, đảm bảo hiệu quả công tác.

Đồng chí Nguyễn Đăng Khoa giữ chức Bí thư Đoàn Khối Dân - Chính - Đảng TPHCM ảnh 3 Bí thư Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TPHCM Võ Ngọc Quốc Thuận phát biểu tại lễ trao quyết định

Đồng chí Nguyễn Đăng Khoa bày tỏ niềm vinh dự và cho biết ý thức trọng trách phải giữ vững truyền thống của Đoàn Khối suốt 15 năm qua. Với đặc thù và vai trò quan trọng trong sự phát triển chung của Đoàn Khối, Bí thư Đoàn Khối càng phải học hỏi, cố gắng làm tốt những việc mang lại quyền lợi cao nhất cho đoàn viên thanh niên Khối.

Tin cùng chuyên mục